Cả Hà Nội FC và B.Bình Dương không thắng ở lượt trận thứ hai

Tối 12-3, cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đều không thể giành chiến thắng tại lượt trận thứ hai, vòng bảng AFC Cup - 2019. Trong khi Hà Nội FC giành được 1 điểm, thì B.Bình Dương lại nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Văn Quyết (trắng) chưa thể có chiến thắng thứ hai tại AFC Cup - 2019 với Hà Nội FC.

Văn Quyết (trắng) chưa thể có chiến thắng thứ hai tại AFC Cup - 2019 với Hà Nội FC.

Tại vòng đấu thứ hai của vòng bảng AFC Cup - 2019 này, Hà Nội FC đến làm khách trước chủ nhà Tampines Rovers (Singapore). Trước đối thủ vừa tầm, Hà Nội FC đã chiếm ưu thế trong hầu hết thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Trong hiệp 1, sự thiếu may mắn và kém sắc sảo của những chân sút như Pape Omar hay Oseni, khiến Hà Nội FC không thể có bàn thắng.

Trong hiệp 2, Hà Nội FC đã ở rất gần với chiến thắng, khi phút 62, đội bóng Thủ đô dẫn 1-0 từ pha ghi bàn của Pape Omar. Sai lầm của thủ thành chủ nhà khi cản phá phạt góc đã tạo điều kiện để Pape Omar ghi bàn, mang về lợi thế cho Hà Nội FC.

Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô không thể giữ được lợi thế trước sự vùng dậy mạnh mẽ của đội chủ nhà. Phút 77, Tampines Rovers gỡ hòa 1-1 sau đợt phản công chớp nhoáng và người ghi bàn là Jordan Webb.

Không chấp nhận kết quả hòa, Hà Nội FC đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, nhưng không thể đánh bại hệ thống phòng ngự của Tampines Rovers. Như vậy, Hà Nội FC chưa thể có trận thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng AFC Cup - 2019. Hiện tại, Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm; xếp ngay sau là Tampines Rovers với cùng 4 điểm, nhưng kém về hiệu số bàn thắng - bại.

Ở bảng F, đội bóng từng thất bại tới 0-10 trước Hà Nội FC ở lượt trước là Nagaworld (Campuchia) đã có trận thắng đầu tiên tại mùa giải này, khi vượt qua Yangon United (Myanmar) với tỷ số 2-1.

Tại bảng G, câu lạc bộ B.Bình Dương đã thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Ceres Negros (Philippines). Trong trận này, thủ thành Tấn Trường đã mắc sai lầm khi để tiền đạo đối phương lấy bóng vào phút 26 rồi ghi bàn, giúp Ceres Negros dẫn 1-0. Dù Wander Luiz đã gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương vào phút 72, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến đội bóng Việt Nam phải nhận thêm 2 bàn thua vào phút 73 và 78. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của Ceres Negros đều do tiền đạo Manaron ghi.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/929123/-ca-ha-noi-fc-va-bbinh-duong-khong-thang-o-luot-tran-thu-hai