Cả gia đình tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương: CQĐT nhận định nguyên nhân sự việc

Liên quan tới vụ cả gia đình tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương, cảnh sát nhận định anh Cường sát hại vợ đang mang thai và con gái rồi treo cổ tự tử.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Chiều 27/5, Công an tỉnh Bình Dương xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của anh Trần Văn Cường (35 tuổi), Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ Cường), Trần Kim Phượng (4 tuổi, con gái của Cường).

Theo kết quả xác minh bước đầu, anh Cường thuê phòng trọ sống cùng vợ và con gái ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, từ tháng 3/2018 đến nay và làm nghề bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng.

Nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

Người dân vây kín hiện trường vụ viêc.

Theo thông tin ban đầu vào sáng 27/5, cảnh sát phát hiện 3 người nạn tử vong tại căn nhà trọ ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên thi thể chị Hằng và con gái có nhiều vết thương dẫn đến cái chết. Cảnh sát thu giữ một con dao dài 40 cm, cán bằng gỗ. Riêng anh Cường chết trong tư thế treo cổ.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định anh Cường sát hại vợ và con gái rồi treo cổ tự tử. Cũng theo cơ quan công an, chị Hằng đang mang thai sắp sinh.

Lời kể của nhân chứng vụ nghi án chồng sát hại vợ mang thai và con gái rồi tự tử ở Bình Dương

Nhân chứng cho hay khoảng 9h sáng nay, người dân sống ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) thấy căn phòng tại dãy nhà trọ có dấu hiệu bất thường nên báo công an. Khi cảnh sát địa phương có mặt, phá cửa vào trong thì phát hiện anh Trần Văn Cường (35 tuổi) chết trong tư thế treo cổ, dưới nền là thi thể của chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai) và con gái 4 tuổi.

Trong khi đó, một đồng nghiệp của anh Cường cho hay sáng nay anh ta đến phòng trọ của người đàn ông 35 tuổi gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nhìn qua khe cửa, người này thấy chị Hằng và con gái nằm bất động dưới nền nhà, còn anh Cường trong tư thế treo cổ nên hô hoán.

Ngay sau đó, Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập các chứng cứ.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ông đang xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Clip hiện trường vụ chồng giết vợ mang thai và con gái rồi treo cổ tử tự ở Bình Dương (Nguồn: Zing.vn)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ca-gia-dinh-tu-vong-trong-phong-tro-o-binh-duong-cqdt-nhan-dinh-nguyen-nhan-su-viec-d144063.html