Cả gia đình tử vong ở Bình Dương: Nghi án chồng treo cổ tự tử sau khi sát hại vợ con

Chiều 27/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong xảy ra tại khu chợ Đất, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

Sau khi biết sự việc, người dân đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ cho người thân của gia đình có 3 nạn nhân tử vong

Sau khi biết sự việc, người dân đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ cho người thân của gia đình có 3 nạn nhân tử vong

Như đã thông tin, các nạn nhân được xác định là Trần Văn Cường (35 tuổi), Phạm Thị Hằng (vợ Cường, 31 tuổi, cả 2 cùng quê Thanh Hóa) và con gái hơn 3 tuổi. Tất cả được phát hiện khi đã tử vong trong phòng trọ. Được biết, chị Hằng đang mang thai.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hàng xóm thấy cánh cửa phòng trọ của anh Cường ở khu chợ đất (khu phố Bình Đường 4, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) đóng, có dấu hiệu bất thường. Nghi có sự chẳng lành, họ gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Sự việc sau đó được báo cho chủ trọ, chính quyền địa phương. Khi phá cửa vào, họ phát hiện chị Hằng cùng con gái hơn 3 tuổi nằm trong vũng máu dưới nền nhà còn anh Cường đã chết trong tư thế treo cổ.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn người chồng đã sát hại vợ con, sau đó tự vẫn.

Căn phòng trọ xảy ra vụ thảm án, cách đường tàu không xa.

Được biết, anh Cường làm nghề giao sữa, còn chị Hằng trước đây buôn bán trái cây ở chợ gần nhà nhưng sau khi mang bầu thì chị nghỉ hẳn ở nhà.

Hàng xóm xung quanh cho biết, gia đình anh Cường và chị Hằng về khu này thuê trọ đã hơn 4 năm và rất ít khi thấy giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ca-gia-dinh-tu-vong-o-binh-duong-nghi-an-chong-treo-co-tu-tu-sau-khi-sat-hai-vo-con-post300863.info