Cả gia đình la hét trong căn nhà bốc cháy lúc nửa đêm, bé 7 tuổi tử vong thương tâm

Vào lúc nửa đêm, ngôi nhà anh Tuân bỗng bốc cháy dữ dội, 4 mẹ con gào thét kêu cứu. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng một người con 7 tuổi của anh Tuân đã tử vong thương tâm.

Vụ hỏa hoạn vào lúc nửa đêm khiến cháu bé 7 tuổi tử vong. Ảnh minh họa

Sáng ngày 29/11, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ (TP. Bắc Giang) cho biết vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình bị thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30’ rạng sáng cùng ngày tại nhà anh Trần Văn Tuân (SN 1983, trú tại thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang).

Vào khoảng thời gian trên, người dân khu vực bất ngờ phát hiện tiếng la hét. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà anh Tuân sinh sống bốc cháy dữ dội nên đã tiến hành cứu hỏa đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng đến chữa cháy, cứu nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến tiến hành giải cứu các nạn nhân và cứu hỏa.

Gần 3 tiếng đồng hồ tích cực cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc khiến 1 cháu bé Trần Minh H. (SN 2011, con gái anh Tuân) tử vong. Ngoài ra, vợ và 2 người con nữa của anh Tuân cũng bị thương sau vụ việc.

Các nạn nhân bị thương được xác định là chị Hà Thị Nhung (SN 1987, vợ anh Tuân), cháu Trần Ánh Hồng (SN 2008) và cháu Trần Thị Kim Ngân (SN 2017) bị thương. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.

Được biết, căn nhà của anh Tuân tầng 1 dùng để kinh doanh thiết bị điện trong khi đó tầng 2 được dùng để ngủ và sinh hoạt. Khi phát hiện đám cháy, anh Tuân đã tiến hành đập vửa thông gió tầng 2 để thoát ra ngoài.

Theo nguồn tin của PV Đời sống Plus, vào rạng sáng ngày 29/11, trên địa bàn thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên, Bắc Giang) cũng xảy ra một vụ nổ khiến 1 người đàn ông tử vong.

Ông Đào Thế Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 2h30’ rạng sáng cùng ngày khiến anh Đỗ Ngọc Đ. (SN 1987, trú tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam) tử vong.

Thông tin cụ thể về vụ việc, vào khoảng thời gian trên, người dân trong khu phố bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn hộ của gia đình anh Đ. Khi đến hiện trường kiểm tra, người dân phát hiện anh Đ. đã tử vong tại khu vực bếp của gia đình.

Trong khi đó, người vợ và hai con của anh Đ. đang ngủ trên tầng 2 nên may mắn thoát nạn. Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Anh Đ. làm nghề trang trí cổng, sân khấu cho đám cưới và các sự kiện khác. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ”, ông Lâm tông tin.

Xem thêm:

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hải Phòng-Quảng Ninh

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ca-gia-dinh-la-het-trong-can-nha-boc-chay-luc-nua-dem-be-7-tuoi-tu-vong-thuong-tam-56197-3.html