Cả gia đình Chủ tịch Nguyễn Thu Giang nắm gần 20% vốn Khách sạn Đông Á

Ông Nguyễn Thanh Tùng vừa thông báo đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu DAH của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á như đã đăng ký trước đó.

Cụ thể, thông qua phương thức khớp lệnh ông Tùng đã mua được 1 triệu cổ phiếu DAH trong ngày 13/7, tăng sở hữu tại Khách sạn Đông Á lên mức 2,92%. Tính theo thị giá phiên 13/7 là 11.450 đồng/cp, ước tính ông Tùng đã chi hơn 11 tỷ đồng.

Được biết, ông Tùng là con trai bà Nguyễn Thu Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc DAH và ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DAH.

Hiện bà Giang đang nắm giữ 711.450 cp DAH, chiếm tỷ lệ 2,08% và ông Thanh nắm giữ 3,5 triệu cp DAH, chiếm 10,23% vốn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Tổng Giám đốc DAH, anh trai của ông Tùng đang nắm giữ 1,5 triệu cp DAH, chiếm 4,39% vốn. Như vậy, cả gia đình của Chủ tịch đã nắm 19,62% vốn tại Khách sạn Đông Á.

Con trai Chủ tịch vừa mới mua thêm 1 triệu cổ phiếu DAH.

Con trai Chủ tịch vừa mới mua thêm 1 triệu cổ phiếu DAH.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 mới đây, lãnh đạo Khách sạn Đông Á cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường du lịch, khách sạn toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, resort, Khách sạn Đông Á cũng bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, kéo theo sự sụt giảm lợi nhuận trong quý đầu của năm.

Sau thời gian giãn cách xã hội, cùng với thời điểm thị trường du lịch bắt đầu sôi động trở lại, tình hình kinh doanh của công ty cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại với lợi nhuận ước tính đạt được của quý 2 khoảng 2,5 tỷ đồng.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/ca-gia-dinh-chu-tich-nguyen-thu-giang-nam-gan-20-von-khach-san-dong-a-95990.html