Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi đầu tiên ở Việt Nam

Vừa qua, ca chữa xơ phổi bằng phương pháp ghép tế bào gốc đầu tiên đã được thực hiện thành công ở Việt Nam. Tuyệt vời hơn, đây cũng là ca đầu tiên thành công trên thế giới. Thành tựu đặc biệt này được 1 tạp chí y học uy tín hàng đầu thế giới của Mỹ công bố.

Ca ghép do hệ thống y tế Vinmec thực hiện. Bệnh nhân là 1 trẻ sinh non nhẹ cân, nhập viện lúc 4 tháng tuổi trong tình trạng nhiễm trùng tái diễn nặng, nguy cơ tử vong cao. Cháu bé được ghép tế bào gốc tự thân lấy từ tủy xương. 4 tuần sau đó bé đã tự thở được.

Sau 6 tháng từ khi ghép tế bào gốc, phổi của cháu bé đã phục hồi hoàn toàn. Hiện cháu bé được gần 2 tuổi, phát triển bình thường.

Được biết, phương pháp này còn thực hiện thành công trên 30 bệnh nhi bại não. Hiện bệnh viện Vinmec cũng đang nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc để chữa trị các chứng bệnh như: liệt, teo đường mật, xơ gan, tự kỷ... mở ra hướng điều trị mới khả quan chưa từng có từ trước đến nay.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/ca-ghep-te-bao-goc-chua-xo-phoi-dau-tien-o-viet-nam-75020.html