Cả gan tấn công phá tan xe bọc thép Nga, phiến quân hứng trọn 'cơn thịnh nộ' ở Syria

Chiếc xe bọc thép 'Lynx' của Nga đã bị phiến quân phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga ở Syria.

Hãng thông tấn Avia.pro cho biết, một chiếc xe bọc thép "Lynx" của Nga đã bị phiến quân phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga ở Syria. Người của lực lượng quân đội Nga có mặt trong buồng lái của chiếc xe bọc thép bị thương tuy nhiên may mắn không ai bị thiệt mạng. Chiếc xe bọc thép hoàn toàn bị phá hủy.

Trong những hình ảnh rò rỉ trên cộng đồng Telegram của Nga, có thể thấy rằng một vụ nổ cực mạnh từ một thiết bị nổ không xác định đã xé toạc phần đầu xe bọc thép biến xe thành đống sắt vụn. Vụ việc xảy ra hồi tháng 6 khiến nhiều người bị thương nhưng không có người thiệt mạng.

Trước đó, các nguồn tin Syria đã đưa tin về một cuộc tấn công được cho là của quân đội Nga ở Syria, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa có được bất kỳ xác nhận nào.

Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga. Chiếc xe bọc thép đảm đương nhiệm vụ, chức năng dẫu bị thiệt hại nghiêm trọng.

Là lực lượng hậu thuẫn chính cho chính quyền Syria trong việc tiêu diệt khủng bố, Nga đôi khi trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố, phiến quân. Tuy nhiên, mỗi khi bị tấn công, Nga thường đáp trả khủng bố bằng những đòn khốc liệt.

Chiếc xe bọc thép "Lynx" của Nga đã bị phiến quân phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga ở Syria.

Chiếc xe bọc thép "Lynx" của Nga đã bị phiến quân phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga ở Syria.

Những cuộc tấn công khốc liệt diệt trừ khủng bố

Tham gia nội chiến Syria vào năm 2015 theo lời mời của chính phủ ông Assad, Nga mang quyết tâm diệt trừ khủng bố ở mảnh đất Trung Đông này. Nga thường xuyên có những đợt tấn công khủng bố dồn dập và gây thương vong lớn cho kẻ thù.

Hồi cuối tháng 4, Nga cho biết đã tiêu diệt "tới 200 kẻ khủng bố" ở Syria trong cuộc không kích vào một căn cứ phía đông bắc Palmyra, nơi các máy bay chiến đấu được cho là lên kế hoạch tấn công trước cuộc bầu cử của nước này.

"Sau khi xác nhận dữ liệu thông qua nhiều kênh về vị trí của các cơ sở khủng bố, các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc không kích", Bộ Quốc phòng Nga khi đó cho biết trong một tuyên bố.

"Hai nơi ẩn náu đã bị phá hủy, lên đến 200 chiến binh, 24 xe bán tải với súng máy cỡ lớn, cũng như khoảng 500 kg đạn dược và các thành phần để tạo ra các thiết bị nổ tự chế", tuyên bố cho biết thêm.

Theo Moscow, mục tiêu tấn công là một căn cứ, nơi "các nhóm khủng bố" tổ chức các cuộc tấn công ở Syria và chế tạo chất nổ.

Khi đó, Nga đã biết trước được kế hoạch của khủng bố trong việc tổ chức "các cuộc tấn công khủng bố và tấn công các cơ quan chính phủ ở các thành phố lớn nhằm gây bất ổn tình hình đất nước trước cuộc bầu cử tổng thống ở Syria."

Xung đột Syria bùng nổ vào năm 2011 khiến hơn 388.000 người thiệt mạng.

Nga là đồng minh quan trọng của chính quyền ông Assad trong suốt cuộc chiến và sự can thiệp quân sự của Moscow vào năm 2015 đã giúp lật ngược tình thế giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết "những kẻ khủng bố" đang được huấn luyện trong một số trại ở những khu vực không do chế độ Syria kiểm soát, "bao gồm cả khu vực Al-Tanf, do quân đội Mỹ kiểm soát."

Moscow hồi tháng 2 đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria, đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov vào thời điểm đó cho biết Nga muốn biết kế hoạch của Washington ở Syria.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-gan-pha-tan-xe-boc-thep-nga-phien-quan-hung-con-thinh-no-o-syria-a522057.html