Ca dương tính nCoV mới ở Huế là F1 của BN 3268 nhưng không khai báo

Ca dương tính nCoV mới phát hiện ở Huế là F1 của BN 3268 nhưng không khai báo cho đến khi xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 12/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này vừa bổ sung kết quả điều tra truy vết dịch tễ ca BN 3535 mắc COVID-19 tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc).

Theo đó, bệnh nhân là ông L.V.C (52 tuổi, làm nghề thợ hồ, trú thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Theo điều tra bổ sung của cơ quan chức năng thì ông L.V.C có tiếp xúc gần với F0 là ca BN 3268 tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc).

Ngày 9/5, bệnh nhân 3268 và 3535 đều không khai báo là có tiếp xúc gần với nhau. Do đó, trong thông báo ngày 11/5, cơ quan chức năng chỉ xác định ông L.V.C là F2 do ông này có tiếp xúc gần với 1 người là F1 của ca BN 3268.

Lực lượng chức năng đưa ông L.V.C (ca nhiễm COVID-19 mang mã BN 3535) đến Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 để điều trị.

Lực lượng chức năng đưa ông L.V.C (ca nhiễm COVID-19 mang mã BN 3535) đến Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 để điều trị.

Tuy nhiên, đến khi ông L.V.C có kết quả dương tính SARS-CoV-2 thì ông L.V.C và BN 3268 mới khai lại là nói chuyện trực tiếp ngày 5/5/2021 tại nhà của ông L.V.C.

Theo điều tra bổ sung của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, lịch trình di chuyển của ông L.V.C (BN 3535) như sau:

Ngày 5/5, ở nhà tiếp xúc với người trong gia đình có 7 người, trong đó có 2 người con có tiếp xúc gần với ca bệnh 3268 và 1 người con đi từ Bình Dương trở về (3 con thuộc diện F1 đã được chuyển đi cách ly tập trung tại T4 ngày 9/5).

Ngày 6/5, đi làm nông tại địa phương, sau đó có tiếp xúc với chồng của ca bệnh dương tính COVID-19 là 3268 và ở nhà không đi đâu.

Ngày 7/5, đi ăn đầy tháng ở nhà bà Nguyễn Thị Bé Em (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc) tiếp xúc với khoảng 51 người (theo lời khai thì có 5 người cùng bàn ăn). Sau đó về nhà; trong ngày có gặp trực tiếp ca bệnh 3268 nói chuyện.

Ngày 8/5, lúc 7h30 đi ăn sáng tại quán bún thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc có tiếp xúc gần 3 người; lúc 9h đi ăn uống tại quán khu tái định cư thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, tại quán có 12 người, đến 13h về nhà, tiếp xúc với con trong gia đình.

Ngày 9/5, lúc 11h được cán bộ y tế, cán bộ địa phương đến điều tra dịch tễ do liên quan đến ca bệnh 3268. Đối tượng được xác định là F2, nên được tổ chức cách ly tại nhà.

Ngày 10/5, Trung tâm Y tế Phú Lộc đến lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 11/5/2021, lúc 14h30, kết quả xét nghiệm PCR tại Bệnh viện trung ương Huế xác định dương tính SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến nay, địa phương có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; tình hình sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Tổng số người có liên quan đến COVID-19 trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 399 người F1; 3.403 người F2 và số F3 là 6.723 người. Tất cả các F1 đều xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần.

Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú là 4101 trường hợp. Trong đó: cách ly tại nơi lưu trú là 3.505 trường hợp; cách ly tại cơ sở y tế 15 trường hợp và tại cơ sở cách ly tập trung là 581 trường hợp.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thực hiện giám sát y tế đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về địa phương là 46 trường hợp. Kể từ ngày 29/4 đến nay thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 3.276 mẫu. Kết quả có 4 dương tính, 3.272 âm tính.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ca-duong-tinh-ncov-moi-o-hue-la-f1-cua-bn-3268-nhung-khong-khai-bao-ar611910.html