Ca dương tính COVID-19 từng về Hải Phòng tiếp xúc nhiều người

Anh PVH được xác định dương tính COVID-19 trước đây có chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Anh này từng về quê tại Hải Phòng và tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 6-5, UBND xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly đối với khu dân cư thuộc đường An Dương 1 của xã An Đồng, nơi anh PVH được xác định dương tính COVID-19 cư trú.

Theo điều tra dịch tễ, anh PVH (41 tuổi, trú số 58 đường An Dương 1, xã An Đồng) lên chăm sóc anh trai là PTH (44 tuổi, trú quận Kiến An) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 6-5, anh H. có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Trước đó, anh H. đã về quê, tiếp xúc với nhiều người.

Theo đó, 19 giờ tối 29-4, anh H. đi từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe ô tô của anh rể là TNA (43 tuổi, trú phường Dịch Vọng, quận Từ Liêm, Hà Nội) về ngã 5 Kiến An (Hải Phòng) lúc 21 giờ. Sau đó, anh H. đi xe ôm về nhà 58 đường An Dương 1 ngủ.

Khu dân cư đường An Dương 1 được thiết lập cách ly

Khu dân cư đường An Dương 1 được thiết lập cách ly

Sáng 30-4, anh H. đi xe máy sang nhà anh trai là PTH ở phường Phù Liễn, quận Kiến An) ở lại chơi. Khoảng 10 giờ sáng 2-5, anh H. sang nhà vợ (đã ly hôn) là chị ĐTVA (38 tuổi) ở số 12 dãy C2 tổ dân phố Đường Đỏ (phường Văn Đẩu, quận Kiến An).

Theo báo cáo của UBND phường Văn Đẩu, tại đây, anh H. tiếp xúc với chị ĐTVA, con trai PTD (học sinh trường THCS Trần Phú, quận Kiến An), mẹ vợ là bà NTM (SN 1952), chị vợ là chị ĐTT (SN 1979, công nhân Công ty may 2, quận Kiến An).

Tối 2-5, anh H. đi xe ôm về nhà ở đường An Dương 1, có mua bia tại quán tạp hóa gần nhà, có tiếp xúc với bốn người gồm bà ĐTT (SN 1958), bà PTN (SN 1959), PTQ (SN 1958), PTQ (SN 1961, cùng trú đường An Dương 1).

Cùng ngày 2-5, anh H. có ra quán bia khác ở thôn Đại Lộ (xã An Đồng), có tiếp xúc vơi ông PĐH (SN 1962), bà ĐTH (SN 1963), anh PND (SN 1989, cùng trú thôn Đại Lộ.

Sau đó, anh H. về uống bia với năm người bạn tại nhà gồm TVĐ (SN 1980, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An), PNH (SN 1990, trú xã Đồng Thái, huyện An Dương), NQH (SN 1990, trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân) cùng một người ở quận Dương Kinh, một người ở tỉnh Bắc Giang.

Sáng 3-5, người này đi xe máy từ nhà về nhà bố mẹ đẻ tại phường Phù Liễn (quận Kiến An) rồi đi bộ ra ngã 5 Kiến An bắt xe khách đi Hà Nội lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo Trạm y tế xã An Đồng, các trường hợp F1 tại xã An Đồng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Nhóm 5 người bạn uống bia cùng anh H. tại nhà đã tự khai báo y tế tại địa phương.

Cơ quan chức năng chưa xác định được người lái xe ôm chở anh H. từ Kiến An về xã An Đồng. Ngoài ra, xã An Đồng đã xác định được bảy trường hợp F2. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết những trường hợp F1, F2 liên quan.

UBND phường Văn Đẩu (quận Kiến An) xác nhận các trường hợp tiếp xúc với anh H tại quận Kiến An cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/ca-duong-tinh-covid19-tung-ve-hai-phong-tiep-xuc-nhieu-nguoi-983259.html