Ca đột tử ở Bắc Từ Liêm trong diện nghi nhiễm đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm ca đột tử không rõ nguyên nhân tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kết quả cho thấy trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, đầu giờ chiều 29/2, Trung tâm đã có kết quả xét nghiệm đối với các mẫu bệnh phẩm là dịch ty hầu và dịch ngoáy họng của bệnh nhân N.X.Q (31 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà trọ đêm 28/2.

Xét nghiệm được thực hiện bằng kỹ thuật xét nghiệm Real time RT-PCR; cho kết quả xét nghiệm bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 28/2, người dân đã phát hiện một người đàn ông 31 tuổi, tử vong không rõ nguyên nhân tại căn nhà trên phố Phạm Tuấn Tài (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Do ca tử vong xảy ra trong mùa dịch COVID-19, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn như một ca nghi ngờ nhiễm COVID-19, để chủ động phòng chống dịch, bảo vệ người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể người đàn ông đem đi xét nghiệm và sau đó đưa thi thể về Bệnh viện 198; đồng thời cách ly những người có liên quan đến trường hợp nghi nhiễm này.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/ca-dot-tu-o-bac-tu-liem-trong-dien-nghi-nhiem-da-co-ket-qua-am-tinh-voi-virus-sarscov2-20200229145548307.htm