'Cả đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam đều phải cố gắng hơn nữa'

Góp công cùng đồng đội vượt qua đàn em U22 Việt Nam với tỷ số 3-2, tiền đạo Văn Quyết cho rằng cầu thủ của cả hai đội đều phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Văn Quyết được ra sân trong đội hình xuất phát với tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Anh có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Tới phút 75, anh rời sân nhường chỗ cho Phạm Xuân Mạnh.

Sau trận đấu, Văn Quyết trả lời phỏng vấn: "U22 Việt Nam vừa tập trung ít ngày, trong đó có những em mới tham dự giải U21 quốc gia. Dù sao, đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu. Các cầu thủ ở cả đội tuyển quốc gia cũng như U22 Việt Nam đều phải cố gắng hơn nữa".

"Quan trọng hơn, nhờ những trận đấu thế này, HLV Park Hang-seo sẽ có sự chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho SEA Games cũng như các giải đấu sắp tới".

 Văn Quyết đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia ở trận giao hữu tối 23/12. Ảnh: Việt Hùng.

Văn Quyết đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia ở trận giao hữu tối 23/12. Ảnh: Việt Hùng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Văn Quyết trong màu áo đội tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018. Anh thừa nhận mình gặp những áp lực tâm lý nhất định. "Ngoài vấn đề sau 2 năm mới được trở lại, tôi cũng được sự quan tâm và động viên của HLV nữa", anh nói.

"Tôi đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong những phút có mặt trên sân. Tôi luôn ghi nhớ dù là ở cấp đội tuyển hay CLB, phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

U22 Việt Nam có trận đấu không tệ trước đàn anh. Trên sân Cẩm Phả tối 23/12, Hữu Thắng và đồng đội hai lần có bàn thắng dẫn trước rồi để thua ngược 2-3 ở những phút cuối trận.

Hữu Thắng (số 10) có trận đấu tốt trước các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trả lời phỏng vấn nhanh, tiền vệ gốc Huế chia sẻ: "U22 Việt Nam đã quyết tâm hết mình. Tôi nghĩ đây là trận đấu giao hữu, được đá tập với các anh để tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu trong tương lai. Nếu đăng một thứ gì đó lên mạng xã hội, tôi sẽ dành lời cảm ơn cả đội đã chiến đấu cùng nhau".

Sau trận đấu trên sân Cẩm Phả, hai đội tuyển có 3 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc tái đấu trên sân Việt Trì chiều 27/12. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam di chuyển về Hà Nội và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam sáng 24/12, trước khi di chuyển đến Phú Thọ sáng 26/12.

Highlights tuyển Việt Nam - U22: Đức Chinh ấn định chiến thắng Trên khán đài sân Cẩm Phả chiều 23/12, HLV Park Hang-seo chứng kiến tuyển Việt Nam ngược dòng hạ U22 Việt Nam với bàn ấn định tỷ số 3-2 của Hà Đức Chinh.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-doi-tuyen-quoc-gia-va-u22-viet-nam-deu-phai-co-gang-hon-nua-post1166233.html