Ca COVID-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội từng đi đám cưới ở Hải Dương

BN1819 trú tại quận Cầu Giấy là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15 ở Hà Nội từng đi đám cưới ở Hải Dương.

BN1819 là bà Đ.T.L., 48 tuổi, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bệnh nhân làm du lịch cho đoàn từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Hơn một năm nay, bệnh nhân L. ở nhà không đi làm.

Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình gồm bố đẻ và 2 con trai cùng đi trên xe Limousine về Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 24/1, bệnh nhân cùng gia đình đến đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Cùng dự đám cưới có BN1814. Buổi chiều cả gia đình cùng về Hà Nội bằng xe riêng của cháu ở Hải Dương.

Sau khi từ Hải Dương về Hà Nội bệnh nhân thấy bị đau rát họng, tự cách ly tại nhà. Hai con trai vẫn đi học bình thường. Con trai lớn học tại Khoa Cơ- kỹ thuật và tự động hóa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Con trai bé học lớp 6A10 trường THCS Dịch Vọng.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bắc Ninh.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bắc Ninh.

Ngày 30/1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (lấy mẫu người từ vùng dịch) và được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31/1. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Liên quan đến bệnh nhân này có 4 trường hợp F1, trong đó, Cầu giấy là 3 trường hợp, Hải Dương là 1 trường hợp. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại DI4, D15, F308 Quân đoàn 1.

Có 90 trường hợp F2, trong đó tại THCS Dịch Vọng là 87 trường hợp, Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là 3 trường hợp.

Trong đợt dịch này, Hà Nội ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19. Tính tới sáng 1/2, Việt Nam có 1.819 trường hợp mắc COVID-19. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.457/1.819 bệnh nhân.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 26.861. Trong đó, 185 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.917 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.759 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ca-covid-19-o-cau-giay-ha-noi-tung-di-dam-cuoi-o-hai-duong-ar593956.html