Cá chết nổi trắng kênh thủy lợi nghi do nhiễm thuốc trừ sâu

Hai ngày nay, trên đoạn kênh qua hai xã Tam Phước, Tam An (Phú Ninh, Quảng Nam) xuất hiện cá chết trắng nghi do nhiễm độc.

Theo người dân địa phương cho hay, vào chiều 25/2, trên kênh N10A đoạn chảy qua thôn Phú Mỹ xã Tam Phước, Tam An có xuất hiện một lớp bọt màu trắng dài khoảng 500m, dày 10cm, phủ kín mặt kênh, bốc mùi nồng nặc.

Lớp bọt này trôi dần về phía cuối dòng, trôi đến đâu cá chết đến đó, nhiều loại cá như cá rô phi, cá lóc chết nổi trắng trên dòng kênh này. Dọc theo hai bên bờ kênh cá chết trôi nổi đầy mặt. Nước lúc này bốc mùi hôi nồng nặc.

Được biết, hiện tượng này xuất phát từ địa phận xã Tam Phước, phía đầu nguồn của dòng kênh.

Cá chết nổi trên kênh...

Cá chết nổi trên kênh...

Sau khi xảy ra sự việc nói trên, người dân đã trình báo cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện chính quyền đã bước đầu cử người đến khu vực nói trên, lấy mẫu để tiến hành xác minh.

Ông Huỳnh Tấn Nhật, Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết, sau khi nhận được tin báo, xã đã cử lực lượng đi kiểm tra tình hình. Hiện nay xã đã cắt cử lực lượng đứng canh tại các điểm người dân có thể mở nước để đưa vào ruộng. Vì chưa biết mức độ nguy hiểm, có thể gây thiệt hại như thế nào nên trước mắt, chính quyền xã phải ngăn người dân mở nước vào ruộng, tránh thiệt hại cho mùa màng.

"Hiện công an huyện đã tiến hành lấy mẫu để đưa xác minh. Nước ở khu vực cá chết có mùi nồng như thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, làm sao để có lượng thuốc lớn thả xuống kênh như vậy thì vẫn đang được xác minh", ông Nhật nói.

Trần Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-chet-noi-trang-kenh-thuy-loi-nghi-do-nhiem-thuoc-tru-sau-20190226162623116.htm