Cá chết nhiều nơi ở Đà Nẵng do nước ô nhiễm, thiếu ô xy

Ngày 24.4, báo cáo của Sở TN-MT TP.Đà Nẵng về tình trạng cá chết ở nhiều nơi trên địa bàn là do nguồn nước ô nhiễm, lượng ô xy thấp.

Cá chết la liệt ở cửa sông Phú Lộc và bờ vịnh Đà Nẵng - Ảnh: V.T

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, hôm 18.4 cống xả ra kênh đường Nguyễn Văn Xuân (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) đổi màu xanh đậm; cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng khu dân cư và Trường tiểu học Trần Văn Dư.

Đến ngày 20.4, đến lượt cá chết (chủ yếu là cá rô phi) hàng loạt xảy ra trên sông Phú Lộc kéo dài gần 2 km; xác cá trôi ra vịnh Đà Nẵng và tấp vào bờ biển gây ô nhiễm.

Đo đạc ô xy trong nước ở 3 điểm lấy mẫu, cơ quan chức năng nhận thấy lượng ô xy chỉ 1,7 mg/l, thấp gần 2,5 lần so với tiêu chuẩn tối thiểu.

Nguyên do, hiện sông Phú Lộc nhận nước thải từ hồ Trung Nghĩa qua kênh Khe Cạn đang bị ô nhiễm.

[VIDEO] Cá chết nhiều nơi ở Đà Nẵng do nước ô nhiễm, thiếu ô xy

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ca-chet-nhieu-noi-o-da-nang-do-nuoc-o-nhiem-thieu-o-xy-1074983.html