Cá chết hàng loạt trên sông Cổ Cò, Đà Nẵng

Hai ngày nay, cá nuôi tại các lồng bè trên sông Cổ Cò, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ chết hàng loạt. Người dân Đà Nẵng cho biết chưa bao giờ chứng kiến tình trạng cá nuôi dọc song Cổ Cò chết như thế này. Đến nay, đã có khoảng 60 tấn cá nuôi ở các lồng bè bị chết và số lượng cá chết sẽ không dừng lại ở con số này.Chiều qua (17/7), theo ghi nhận của phóng viên, đã có 11 lồng cá chết, tương đương 20 tấn cá. Đến ngày 18/7, chính quyền địa phương thống kê có 17 bè cá trên tổng số 31 bè có cá chết toàn bộ, chủ yếu là cá diêu hồng thương phẩm. Hiện nay, số cá còn lại trong các bè nuôi vẫn tiếp tục chết.Lượng cá chết quá lớn, có nhiều gia đình bị thiệt hại cả 10 tấn nên không thể vớt đưa đi tiêu hủy ngay được. Khu vực cá chết bốc mùa hôi thối và bắt đầu gây ô nhiễm nặng. Nhiều người đã bỏ mặc các bè cá vì thiếu nhân lực vớt cá đi tiêu hủy.Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bộ đội đến vớt cá giúp dân. Cùng với đó, huy động xe của công ty môi trường đưa đi tiêu hủy tại bãi rác Khánh Sơn.Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu cá đi xét nghiệm và phân tích để tìm nguyên nhân cá chết nhưng chưa có kết quả ngay được.Theo người dân nuôi cá, khu vực xảy ra cá chết trên diện rộng nằm cạnh cổng xả thải của trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn. Điều đáng chú ý, các lồng bè xa trạm xử lý nước thải thì cá chết ít hơn. Ngay cả cá tự nhiên trên sông cũng chết rõ ràng là điều bất thường cần phải được làm rõ.Theo VTV

Theo VTV

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/ca-chet-hang-loat-tren-song-co-co-da-nang-a-58783.html