Cá chết hàng loạt trên sông Chanh

Trong các ngày từ 31/10 đến 3/11, trên sông Chanh (đoạn qua các xã Khánh Phú, Khánh Hòa, Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) xảy ra hiện tượng cá chết, nổi trắng trên sông. Các ngành chức năng của tỉnh đã vào cuộc lấy mẫu nước sông gửi đi phân tích đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhiều loại cá nhỏ chết nổi trắng trên mặt sông.

Anh Phạm QuốcTrí, cán bộ địa chính xã Khánh Phú thông tin: hiện tượng cá chết trên sôngChanh bắt đầu xuất hiện từ ngày 31/10 (đoạn cầu Vệ) nhưng số lượng không nhiều.Tuy nhiên đến ngày 3/11, cá chết trắng, nổi dày đặc cả một đoạn sông dài hơn 3km từ cống Cái về đến xã Khánh An. Người dân và lực lượng chức năng đã phảidùng lưới ngăn, vớt cá chết đem đi tiêu hủy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Anh Nghĩa, mộtngười dân ở xã Khánh An sống gần con sông cho biết thêm: buổi chiều ngày 2/11,người dân chúng tôi đã vớt 20 xô sơn, tương đương với khoảng 0,5 tấn cá để đitiêu hủy.

Sông Chanh chảyqua 3 xã Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Phú (huyện Yên Khánh) ngoài nguồn nước mặttrong khu vực thì nước từ kênh điều hòa Khu Công nghiệp Khánh Phú cũng đổ tiếpvào con sông này.

Ngày 1/11, ngaysau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng (SởTN&MT, Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) đã xuống hiệntrường kiểm tra, lấy mẫu nước sông gửi đi phân tích, điều tra làm rõ nguyênnhân. Hiện tại chưa có kết quả chính thức. Chúng tôi sẽ liên hệ với các ngànhchức năng để tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tin,ảnh: Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ca-chet-hang-loat-tren-song-chanh-2019110502542017p3c23.htm