Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Trong ngày 3-5, cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TPHCM chết nổi trắng mặt nước.

Cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Theo đó, vào trưa ngày 3-5, tại khu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, quận Phú Nhuận và quận 3, TPHCM nhiều cá chết nổi trắng bờ kênh kèm theo đó là mùi hôi thối. Các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, chép, diêu hồng….

Các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, chép, diêu hồng…. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Khu vực có số lượng cá chết dày đặc, nước kênh đen ngòm, nổi bọt và nhiều rác thải bủa vây. Bên cạnh cá chết còn có hàng ngàn con cá ngoi ngóp dày đặc lên trên mặt nước.

Từ trưa đã xuất hiện tình trạng cá chết nổi trên kênh. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Theo những người dân sinh sống ở dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, quận Phú Nhuận và quận 3, TPHCM cho biết, từ trưa đã xuất hiện tình trạng cá chết. Lúc đầu, chỉ có một số lượng ít nhưng tới đầu giờ chiều tình trạng cá chết tăng nhanh.

Nhân viên Công ty quản lý Môi trường và Đô thị TPHCM đã dùng thuyền và vợt đi vớt cá. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Người dân sống tại khu vực tỏ ra lo ngại trước tình trạng này. Theo họ, sau những ngày mưa lớn trên địa bàn thì phần lớn kênh lại xuất hiện rác thải chảy làm nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Nhiều người nhìn thấy hàng nghìn con cá chép, rô phi… ngoi lên mặt nước dày đặc. Nhiều cá yếu ớt, há miệng nhưng không thể đủ sức đớp không khí.

Tuy nhiên tình trạng cá chết vẫn tiếp tục. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Trong trưa cùng ngày, các nhân viên của Công ty quản lý Môi trường và Đô thị TPHCM đã dùng thuyền và vợt đi vớt cá. Số lượng cá chết bỏ vào thùng rác lên đến hàng chục thùng. Dù tích cực nhưng tình trạng cá chết nhiều khiến công tác vớt gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, xác cá vẫn còn khắp mặt kênh và chưa được thu gom hết.

Các nhân viên tích cực thu dọn cá chết trên kênh. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Bà Võ Thị Mộng Thu, Chi cục trưởng chi cục Thủy sản TP.HCM cho biết, nguyên nhân cá chết nhiều ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là do 1 phần môi trường sống của thủy sản kết hợp nhiều yếu tố, sau những cơn mưa, các cống đẩy chất ô nhiễm ra kênh, các bao nylon tràn ra kênh nhiều gây ảnh hưởng đến mang cá.

“Khi trời nắng, các thực vật, tảo thực hiện quan hợp cung cấp đủ oxy hòa tan, đến khi mưa thì hoạt động quan hợp giảm. Cùng với đó, mỗi lần mưa xuống luồng nước từ kênh tuôn ra mạnh xói thẳng xuống bùn làm nhiều khí độc ở trong bùn xì lên gây ra việc cá chết”, bà Thu cho biết thêm.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-chet-hang-loat-tren-kenh-nhieu-loc-thi-nghe-516679.html