Cá chết hàng loạt ở vịnh Đà Nẵng có thể do bị đánh thuốc nổ

Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng cho hay, đã yêu cầu Chi cục Biển và Hải đảo khảo sát, báo cáo về tình trạng cá chết dạt vào vịnh Đà Nẵng khu vực quận Liên Chiểu.

Cá mòi chết dạt bờ ở vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm

Theo nhận định ban đầu, các cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân cá chết không phải do ô nhiễm môi trường nước biển mà người dân dùng thuốc nổ đánh cá.

Trước đó, trong 2 ngày 14 và 15.11 bờ biển từ phường Hòa Minh đến Hòa Hiệp Nam xuất hiện nhiều cá mòi chết, gây mùi hôi.

Công ty CP Môi trường đô thị TP trong 2 ngày thu gom khoảng 600 kg và chôn lấp. Theo một số ngư dân, một loài cá mòi chết có khả năng bị tàu cá đánh thuốc nổ rồi dùng lưới cào nhưng thu hoạch không hết, xác cá còn lại dạt vào bờ.

Ý kiến này được Chi cục Biển và hải đảo ghi nhận nhưng Sở TN-MT cho hay đây chưa phải thông tin chính thức, mà yêu cầu chi cục tiếp tục theo dõi, kiểm tra.

Trong khi đó, một số ngư dân phường Hòa Minh cho hay, tình trạng này thỉnh thoảng lại gặp, nhưng khi trời biển động thì tỉ lệ thu hoạch cá của các tàu đánh thuốc nổ ít hơn và bị sóng biển trôi dạt nhiều hơn nên có nhiều cá chết tấp vào bờ.

Ngư dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm.

Được biết, cá mòi là loài hay nổi trên mặt nước nên thường bị đánh thuốc nổ rồi dùng lưới cào để thu hoạch. Tuy nhiên, chỉ thu được cá với độ sâu vừa phải, những con cá chết bị chìm xuống sâu hơn thì không thu gom được nên ươn, trương phình rồi bị sóng biển tấp vào bờ.

T. A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-chet-hang-loat-o-vinh-da-nang-co-the-do-bi-danh-thuoc-no-576365.ldo