Cá chết dạt vào bãi biển tại Quảng Bình

Rạng sáng 20-2 (tức mùng 5 Tết), ngư dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phát hiện có ba xác cá chết (gồm hai cá voi và một cá heo), dạt vào bãi biển.

Ngư dân Võ Văn Linh, ở thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc cho biết, xác cá heo được phát hiện vào sáng 15-2 (tức 30 Tết). Cá heo có chiều dài hơn hai mét và ước nặng khoảng 200 kg. Riêng xác hai cá voi (còn gọi là cá Ông) còn nhỏ. Một con dài hơn một mét và ước nặng khoảng 100 kg. Con còn lại nặng khoảng 50 kg.

Theo nhiều ngư dân, ba con cá này chết đã khá lâu nhưng trên mình không thấy vết thương, hiện đang trong giai đoạn phân hủy. “Việc tại xã Ngư Thủy Bắc có tới ba xác cá voi và cá heo cùng chết và dạt vào bãi biển là hiện tượng chưa từng thấy từ trước đến nay”, ông Linh nói.

Hiện, chính quyền địa phương và ngư dân tổ chức chôn lấp xác cá theo phong tục địa phương và để tránh ô nhiễm môi trường.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/moi-truong/item/35606002-ca-chet-dat-vao-bai-bien-tai-quang-binh.html