Cá chết bất thường trên sông Mã

Hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã bắt đầu xuất hiện từ ngày 1-4, rải rác kéo dài khoảng 20km trên sông Mã đoạn qua thị trấn Cành Nàng, xã Thiết Ống, Thiết Kế, Ái Thượng, Điền Lư,…

Cá chết nhiều khiến người dân bị thiệt hại nặng. Ảnh: X.M.

Cá chết nhiều khiến người dân bị thiệt hại nặng. Ảnh: X.M.

Ngày 4-4, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thống kê thiệt hại, tìm nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Mã.

Hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã bắt đầu xuất hiện từ ngày 1-4, rải rác kéo dài khoảng 20km trên sông Mã đoạn qua thị trấn Cành Nàng, xã Thiết Ống, Thiết Kế, Ái Thượng, Điền Lư,…

Cá chết chủ yếu là các loại cá lăng, ké, trắm, trôi, mè,… được nuôi trong lồng bè và ngoài tự nhiên. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 4,5 tấn cá nuôi trong lồng bè chết và ngoài tự nhiên khoảng 2 tấn.

Theo người dân địa phương, trước khi cá chết nước sông một số nơi chuyển màu đen, nổi bọt trắng. Người dân nghi ngờ cá chết do có nhà máy đầu nguồn sông xả thải.

Ngay sau khi phát hiện hiện tượng cá chết, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với địa phương liên quan tiến hành kiểm tra các nhà máy trong khu vực, qua đó phát hiện một cơ sở sản xuất giấy vàng mã và một hộ dân sản xuất bột giấy xả thải trực tiếp ra sông Mã.

Trước đó, ngày 16-3 vừa qua, trên sông Chu đoạn qua huyện Thọ Xuân cũng xảy ra hiện tượng cá lồng nuôi chết hàng loạt khiến người dân thiệt hại nặng.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-chet-bat-thuong-tren-song-ma-655138.html