Cá chép đường, trái cây sốt hàng ngày ông Táo về trời

Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, các chợ ở TPHCM đã nhộn nhịp kẻ mua người bán, trong đó đắt hàng nhất là những sản phẩm liên quan đến tục đưa ông Táo về trời.

Bông vạn thọ 25.000-30.000 đồng/cây cúng ông Táo

Bông vạn thọ 25.000-30.000 đồng/cây cúng ông Táo

Nhộn nhịp nhất ở các chợ này chính là hoa quả, trái cây và đồ cúng ông Táo. Đa số các tiểu thương đều sắp sẵn bộ đồ cúng "tiễn - đón" ông Táo có giá 20.000 đồng/bộ để người tiêu dùng dễ mua.

Theo quan niệm của dân gian, trong ngày đưa ông Táo về trời không thể thiếu cây mía làm thang. Do vậy, giá mía cũng tăng vọt lên 20.000 đồng cây, gần gấp đôi so với ngày thường

Tại nhiều chợ lớn như Hòa Bình (Q.5), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình)... tiểu thương đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cá chép phóng sinh, giá khoảng 10.000 đồng/con loại nhỏ

Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng nay, cá chép phóng sinh trong tình trạng ế ẩm dù giá không tăng so với chiều hôm qua (22 tháng Chạp). Nhiều tiểu thương cho biết, có thể người dân chọn mua ở các tiệm cá kiểng nhiều hơn so với mua tại chợ.

Trong khi đó, bông cúng lại đắt hàng, một cành vạn thọ có giá từ 25.000-30.000 đồng

Hoa tươi đắt hàng

Đồ cúng ông Táo cũng đắt hàng. Một bộ đồ cúng gồm bánh kẹo, vàng mã

Bánh tổ 50.000 đồng/kg

Nhiều người chọn mua cá chép đường, giá từ 25.000-35.000 đồng/con tùy lớn nhỏ để ở bàn thờ ông Táo

Nhiều loại trái cây Trung Quốc đổ bộ chợ ông Táo

Nho Trung Quốc

Cam Vinh bán trên xe đẩy, giá 35.000 đồng/kg

Gà thả vườn chờ người mua

Nhiều gian hàng trang trí tết cũng ế ẩm

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ca-chep-duong-trai-cay-sot-hang-ngay-ong-tao-ve-troi-1372238.tpo