Cá cảnh đủ màu sắc thu hút dân chơi thủy sinh TP.HCM

Sáng 18/11, tại công viên Bình Phú (quận 6), Sở NN-PTNT TP.HCM tổ chức khai mạc Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM 2020 với hơn 100 gian hàng trưng bày.

 Người dân thích thú tìm hiểu và lựa chọn những dòng cá cảnh độc đáo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Người dân thích thú tìm hiểu và lựa chọn những dòng cá cảnh độc đáo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo ông Trần Phương Đông, Giám đốc trung tâm Tư vấn hỗ trợ Nông nghiệp (Sở NN-PTNT TP.HCM), TP.HCM đang tập trung các giải pháp đầu tư phát triển có trọng điểm và bền vững trong phát triển nông nghiệp đô thị, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; nâng cao giá trị gia tăng cao; bảo vệ môi trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường về rau sạch, hoa tươi, cá cảnh, sữa bò của thị trường và gắn với phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng Thành phố.

Bonsai với tên gọi "Đón ánh xuân hồng" của Hội sinh vật cảnh Quận Gò Vấp (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sinh vật cảnh nói chung, hay hoa cây kiểng, cá cảnh nói riêng là những sản phẩm có giá trị cao, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người sản xuất, có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu... và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Việc mở rộng sản xuất sinh vật cảnh còn tạo tiềm năng trong lĩnh vực du lịch sinh thái, tận dụng được lượng khách du lịch rất lớn đến TP.HCM, giúp bà con nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

72 hồ cá vàng Oranda tham gia cuộc thi Đấu trường Oranda tại Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM 2020. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM 2020 quy tụ hơn 70 đơn vị với 100 gian hàng là các nhà vườn, tổ hợp tác, hợp tác xã chuyên sản xuất hoa cây kiểng và nuôi trồng cá cảnh các loại trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành.

Thông qua Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM lần này, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm sinh vật cảnh Thành phố, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Những cây mai vàng của Vườn mai Hữu Thiện (TP.HCM) được trưng bày tại Tuần lễ. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đồng thời, tạo điều kiện các nghệ nhân, nhà vườn, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trưng bày, hội thi, giới thiệu, quảng bá sản phẩm sinh vật cảnh của địa phương. Qua đó, giúp người dân kết nối cung cầu, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận ứng dụng công nghệ cao.

Cá vàng Oranda với giá trên 10 triệu đồng được lựa chọn cẩn thận tham gia cuộc thi Đấu trường Oranda tại Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM 2020. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Thanh Sử, Hội trưởng Hội SaiGonGoldFish Club cho biết, tham dự Tuần Lễ Sinh vật cảnh TP.HCM 2020, nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thích cá cảnh được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, Câu lạc bộ có tổ chức cuộc thi Đấu trường Oranda với sự tham gia của 72 hồ cá vàng dành cho hai size cá thuộc dòng cá Oranda.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức cuộc thi, qua đó chúng tôi mong muốn mang đến giới thiệu cho những người thích chơi cá cảnh biết được những loại cá cảnh của TP.HCM mang tầm vóc không thua kém gì các loại cá cảnh quốc tế. Hiện nay, phong trào chơi cá cảnh ở TP.HCM và cả nước rất phát triển. TP.HCM đã cung cấp một lượng cá khá lớn cho người dân TP.HCM và cả nước chơi cá, đặc biệt là dòng cá Oranda đặc sắc được quốc tế rất ưa chuộng và đã xuất khẩu được”, ông Sử chia sẻ.

Cá vàng Oranda. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tuần lễ Sinh vật cảnh TP.HCM diễn ra từ ngày 18/11 đến 22/11 tại Công viên Bình Phú, số 10-12 đường Bình Phú, phường 11, Quận 6, TP.HCM.

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ca-canh-du-mau-sac-thu-hut-dan-choi-thuy-sinh-tphcm-d278184.html