Ca bệnh cuối cùng liên quan ổ dịch Tân Phát Địa (Trung Quốc) đã xuất viện

Giới chức y tế Trung Quốc ngày 7/8 cho biết với bệnh nhân cuối cùng liên quan đến ổ dịch ở chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa đã được điều trị, bình phục và ra viện.

Người dân rời khỏi một cơ sở cách ly COVID-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân rời khỏi một cơ sở cách ly COVID-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin trên nêu rõ trong số 335 người mắc COVID-19 được điều trị liên quan đến chợ Tân Phát Địa, có 187 ca là nam và 148 ca là nữ, với độ tuổi trung bình 42 và thời gian nhập viện trung bình khoảng 27 ngày.

Kể từ thời điểm gia tăng số ca mắc COVID-19 vào ngày 11/6, 335 ca được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan chợ Tân Phát Địa đã được điều trị tại bệnh viện Ditan ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng cộng 105 y bác sĩ tới từ các bệnh viện đã tham gia quá trình chữa trị cho các bệnh nhân này. Trong suốt quá trình đó, không có bất kỳ nhân viên y tế nào mắc COVID-19.

* Tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo ngày 7/8 thông báo có 462 ca mới mắc COVID-19 tại đây, thấp hơn không đáng kể so với 472 ca nhiễm mới ghi nhận trong một ngày vào cuối tuần qua.

Với 462 ca bệnh mới nói trên, tổng số ca mắc COVID-19 tại Tokyo đã tăng lên tới 15.107. Thủ đô với gần 14 triệu cư dân của Nhật Bản hiện là địa phương có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trên cả nước.

Kỳ nghỉ Hè tại Nhật Bản sẽ chính thức bắt đầu từ tuần tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan ngại rằng việc di chuyển của người dân trong dịp này tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan nhiều hơn.

Nhằm hạn chế nguy cơ trên, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike mới đây yêu cầu người dân hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ này.

Hiện chính quyền Tokyo đã nâng mức cảnh báo về đại dịch COVID-19 lên cấp cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ, và điều này đồng nghĩa "dịch bệnh đang lây lan".

* Tại Bỉ, ít nhất 50 nhân viên tại nhà máy sơ chế thịt lợn Westvlees ở thành phố Staden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có cả những công nhân từ Pháp sang làm việc tại cơ sở ở miền Tây nước Bỉ.

Thị trưởng Staden, ông Francesco Vanderjeugd, xác nhận 225 công nhân thuộc phân xưởng chế biến của nhà máy sơ chế thịt Westvlees ở địa phương này đã phải cách ly tại nhà kể từ ngày 5/8 vừa qua. Tất cả đều đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Hiện 64 trường hợp đã có kết quả và trong số này có 50 ca mắc COVID-19.

Ông Vanderjeugd cho biết chính quyền địa phương đang chờ thêm các kết quả khác để từ đó cân nhắc việc mở rộng diện cách ly đối với toàn bộ 850 công nhân viên tại Westvlees - một trong những nhà máy sơ chế thịt và sản xuất thịt lợn tươi lớn nhất châu Âu.

Bỉ là một trong số các quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 trên đầu người cao nhất thế giới và số ca nhiễm mới đang tăng trở lại sau khi nước này thành công bước đầu trong kiểm soát dịch bệnh.

*Tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố nước này sẽ không do dự việc bổ sung thêm nhiều quốc gia vào danh sách có công dân cần cách ly khi nhập cảnh Anh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, Bộ trưởng Sunak nhấn mạnh nếu cần phải hành động như trong một vài ngày trở lại đây, Anh chắc chắn sẽ không do dự. Quan chức này cho biết thêm các du khách nhập cảnh Anh sau khi trở về từ Bỉ, Andorra và Bahamas cũng đều phải cách ly 14 ngày.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ca-benh-cuoi-cung-lien-quan-o-dich-tan-phat-dia-trung-quoc-da-xuat-vien-20200807155136928.htm