Ca bệnh Covid-19 thứ 31 cũng từ chuyến bay VN0054

Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới vẫn tăng:

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 9-3, thế giới ghi nhận 110.258 trường hợp mắc Covid-19 tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3.828 người tử vong (trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.119; Hồng Kông (Trung Quốc): 2; Đài Loan (Trung Quốc): 1; Philippines: 1; Nhật Bản: 7; Pháp: 19; Tàu Diamond Princess: 7; Iran: 194; Hàn Quốc: 53; Hoa Kỳ: 22; Italy: 366; Australia: 3; Thái Lan: 1; San Marino: 1; Tây Ban Nha: 17; Iraq: 5; Ai Cập: 1; Thụy Sĩ: 2; Anh: 3; Hà Lan: 3; Argentina: 1). Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.735, chiếm 73% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 29.523 trường hợp (trong đó, Hàn Quốc: 7.478, Italy: 7.375, Iran: 6.566...).Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 9-3, thế giới ghi nhận 110.258 trường hợp mắc Covid-19 tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3.828 người tử vong (trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.119; Hồng Kông (Trung Quốc): 2; Đài Loan (Trung Quốc): 1; Philippines: 1; Nhật Bản: 7; Pháp: 19; Tàu Diamond Princess: 7; Iran: 194; Hàn Quốc: 53; Hoa Kỳ: 22; Italy: 366; Australia: 3; Thái Lan: 1; San Marino: 1; Tây Ban Nha: 17; Iraq: 5; Ai Cập: 1; Thụy Sĩ: 2; Anh: 3; Hà Lan: 3; Argentina: 1). Số trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc là 80.735, chiếm 73% tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới. Số mắc tại các quốc gia khác là 29.523 trường hợp (trong đó, Hàn Quốc: 7.478, Italy: 7.375, Iran: 6.566...).

Tại Việt Nam, đến ngày 9-3 ghi nhận 31 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, 15 trường hợp đang điều trị trong bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 210 (trong đó, số mới trong ngày: 194; số cũ: 16). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 20.075 (trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 466; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.935; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 11.674). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 2.367 (số mẫu dương tính: 31, số mẫu âm tính: 2.336). (CÙ HƯƠNG)

Ca Covid-19 thứ 31 là người Anh, cùng trên chuyến bay VN0054: Chiều 9-3, Bộ Y tế chính thức công bố ca Covid-19 thứ 31. Thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết, bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam trong tình trạng sức khỏe ổn định. (DIỆP CHÂU)

Từ sáng 10-3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân: Kể từ khi xuất hiện ca bệnh thứ 17, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của "cuộc chiến" phòng, chống dịch Covid-19. Giai đoạn này khó hơn giai đoạn đầu, khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Covid-19 đã xâm nhập vào nước ta, “đang âm thầm mai phục”. Nếu chúng ta không làm tốt sẽ gặp tình huống “trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10-3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc. Về nhập cảnh, ban chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định. (HÀ VŨ)

Các thành viên đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư âm tính với Covid-19: Liên quan đến tình hình sức khỏe của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi trên chuyến bay VN0054, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 18 giờ ngày 9-3 (ngoại trừ ca bệnh số 21 đã được thông báo ngày 8-3) tất cả thành viên còn lại của đoàn đã được xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19. Toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu mắc bệnh. (ĐẶNG HÀ)

106 trường hợp tiếp xúc F1, F2 với các ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có kết quả âm tính: Ngày 9-3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Theo báo cáo, tính đến 15 giờ ngày 9-3, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Sau khi xác minh, thành phố xác định tổng số 191 người đã tiếp xúc gần (F1) với những trường hợp nêu trên; 569 người tiếp xúc với F1 (F2). Trong đó, đã lấy mẫu 151 trường hợp F1, F2 (106 trường hợp âm tính, 45 trường hợp đang chờ kết quả).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang tiến hành xác định những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm từ số 22 đến 30. Thành phố sẽ cung cấp thông tin minh bạch các địa điểm mà những bệnh nhân nhiễm bệnh đã ở, đi qua để người dân nếu có tiếp xúc thì chủ động khai báo. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cá nhân, tổ chức trên địa bàn dừng các chuyến công tác nước ngoài, trừ trường hợp được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, giảm tối đa các hội nghị không cần thiết, hạn chế tập trung đông người. Ngoài ra, từ ngày 10 đến 15-3, Sở Y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát những người đã hết thời gian cách ly 14 ngày để đưa về địa phương. (NGUYỄN VŨ)

Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường, phòng, chống dịch bệnh: Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), từ ngày 7-3, Cục QLTT Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, công chức xuống địa bàn, tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các sản phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Đáng chú ý, Đội QLTT số 15 vừa phát hiện 20.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc tại địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH O-T Pharma Việt Nam, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tính từ ngày 31-1 tới ngày 8-3, Cục QLTT Hà Nội đã triển khai ký cam kết đến 2.575 cơ sở kinh doanh, xử lý 208 cơ sở về hành vi vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, phạt tiền vi phạm hành chính hơn 494 triệu đồng. Ngoài ra còn tạm giữ 841.104 chiếc khẩu trang, 8.695 sản phẩm rửa tay sát trùng. (NAM TRỰC)

Xuất hiện thông tin giả khuyến cáo của thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19: Hiện trên mạng xã hội đang chia sẻ thông tin về ý kiến của "Giáo sư Bách", thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung: "Chúng ta chỉ có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 30 ca lên mức 100-500 ca! Và khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1.000-5.000 ca! Rất cần truyền thông để bà con ở nhà! Hạn chế đi lại 1 tuần để đợt sóng này biểu hiện lâm sàng hết và khoanh lại!!! Rất ngắn ở mức này". Sáng 9-3, Bộ Y tế xác nhận đây là thông tin giả, vì trong thành phần của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 không có ai tên là Bách. PGS, TS Trần Xuân Bách cũng xác nhận không đưa thông tin này. Bộ Y tế khuyến cáo, người dân hãy kiểm chứng thông tin, đừng vội chia sẻ những thông tin không chính thống. Mọi thông tin chính thức của Bộ Y tế tới người dân đều được truyền tải qua các kênh truyền thông chính thức của bộ, các cơ quan báo chí chính thống và tin nhắn SMS của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. (MINH ĐĂNG)

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cách ly thêm 15 công dân: Chiều 9-3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 15 công dân đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Centre Way, phường Trà Cổ (TP Móng Cái) về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh. Đến thời điểm này, tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh đang có 258 công dân thực hiện cách ly. Địa điểm cách ly của trường đã tiếp nhận hơn 400 người, trong đó có hơn 100 người đã hết thời gian cách ly trở về với gia đình. (VĂN ĐẢM)

Học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên tiếp tục nghỉ học từ ngày 10-3: Ngày 9-3, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn hỏa tốc về việc tạm thời cho học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 10-3 để phòng, chống dịch Covid-19 sau hơn một tuần đi học lại. Ngay sau đó, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn toàn tỉnh cũng đồng loạt thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 10-3. Việc đi học trở lại sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ có thông báo sau. (VĂN HẠNH)

Tình hình dịch Covid-19

Quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm Covid-19: 103

Thế giới Việt Nam

Số ca mắc: 110.258 31

Số ca bình phục: 62.217 16

Số ca tử vong: 3.828 0

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/ca-benh-covid-19-thu-31-cung-tu-chuyen-bay-vn0054-611900