Cả Barca và Real Madrid đều không muốn vô địch La Liga?

Barcelona và Real Madrid thay nhau sảy chân ở thời điểm then chốt khiến báo giới Tây Ban Nha phải đặt dấu hỏi về khát vọng của hai đội bóng này.

"La Liga là danh hiệu không ai muốn vô địch", tờ Marca giật dòng tiêu đề cay đắng, một ngày sau khi cả bốn đội dẫn đầu đều không thắng ở vòng này. Barcelona thua Levante, Real Madrid hòa Real Betis, còn Atletico Madrid và Sevilla níu chân nhau. "Hiện tượng" Granada cũng bại trận trên sân nhà trước Real Sociedad.

Cục diện La Liga vẫn rất khó lường, nhưng khác với Ngoại hạng Anh, Bundesliga hay Serie A, các đội dẫn đầu ở Tây Ban Nha bám đuổi nhau chủ yếu vì... dở đều.

 4 đội đầu bảng cùng không thắng.

4 đội đầu bảng cùng không thắng.

"Barca đang gặp vấn đề, điều này đã tồn tại từ lâu dưới thời HLV Ernesto Valverde. Dù dẫn 1-0 sau hiệp 1, họ lại đầu hàng sau giờ nghỉ. Sau 11 vòng mùa này, Barca thua 3 trận, bằng số trận thua cả mùa giải trước", Marca phân tích.

Bỏ ra cả trăm triệu euro để mua về Antoine Griezmann hay Frankie de Jong, nhưng tỷ lệ thua của Barca đang tăng chóng mặt. 2 mùa trước, Barca chỉ thua 4/76 trận ở La Liga, tương ứng 5,2% - con số ấn tượng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Mùa này, Barca thua 3/11 trận, tỷ lệ thua tăng lên 27,2%, gấp 5 lần.

Tuy nhiên, Barca vẫn giữ ngôi đầu bởi Real Madrid tệ... không kém. Khác với Barca thua nhiều, Real mới thua 1 trận, song đội bóng của HLV Zinedine Zidane hòa rất nhiều (4 trận). "Đội bóng của Zidane đánh rơi điểm, không thể nối dài chuỗi thắng và tiếp tục cho thấy sự bất ổn", Marca đánh giá.

Real Madrid (áo trắng) chưa cho thấy sự khởi sắc dưới thời Zidane. (Ảnh: AP)

Atletico Madrid và Sevilla xếp ngay sau với 1 điểm ít hơn, song cả hai đội đều không cho thấy phẩm cách của nhà vô địch. Atletico ghi bàn quá ít, còn Sevilla kém cỏi trong các trận đấu lớn.

"Cục diện ở La Liga rất mở, mọi thứ có thể thay đổi sau một vòng", Marca kết luận. Sân chơi này không còn của riêng Barca hay Real (dù chỉ có Atletico Madrid chen chân được để vô địch trong gần 20 năm qua), nhưng sự đi xuống của hai gã khổng lồ này, ở cả sân chơi quốc nội và Champions League, đều khiến vị thế La Liga suy giảm. Đó là điều người Tây Ban Nha không hề mong muốn.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ca-barca-va-real-madrid-deu-khong-muon-vo-dich-la-liga-d508270.html