Cả bà lẫn cháu cùng tốt nghiệp đại học

Vào ngày 20/11, tại Trường đại học Tennessee ở Chattanooga (UTC), tọa lạc ở thành phố Chattanooga thủ phủ quận Halmiton phía đông nam tiểu bang Tennessee (Mỹ), đã diễn ra lễ trao bằng cử nhân cho các sinh viên mới tốt nghiệp, trong đó có 2 người là bà Pat Ormond (bên phải), 74 tuổi, và cô cháu nội Melody Ormond, 22 tuổi.

Hơn 4 thập niên trước, vào năm 1978 khi đang học năm thứ nhất của Trường đại học bang Kennesaw (KSU) ở tiểu bang Georgia, sinh viên Pat phải bỏ dở giữa chừng theo gia đình chuyển về Chattanooga sinh sống. Trong các thập niên kế tiếp, bà P. Ormond hành nghề nhân viên kế toán tại nhiều công ty khác nhau, rồi lấy chồng và sinh hạ 4 đứa con, trong đó có John Ormond là cha của Melody. Tại UTC, M. Ormond tốt nghiệp Khoa Tâm lý học, còn bà P. Ormond là Khoa Nhân chủng học, nhưng với thành tích xuất sắc hơn hẳn cô cháu nội đồng môn, nên vinh dự được nhận tấm bằng cử nhân loại ưu.

Được biết, mẹ của M. Ormond đồng thời là con dâu bà P. Ormond là bà Darla Ormond, cũng nhận bằng cử nhân tại UTC dạo cuối năm 1994, khiến UTC trở thành cơ sở giáo dục cao học đầu tiên ở Mỹ có 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình cùng tốt nghiệp.

K.Dung (Theo CNN)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ca-ba-lan-chau-cung-tot-nghiep-dai-hoc-624077/