C.Ronaldo chấn thương, đương kim vô địch châu Âu bị cầm hòa trận thứ 2

Chấn thương sớm của Đội trưởng C.Ronaldo khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước Serbia. Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu, như vậy nhà đương kim vô địch châu Âu đã hòa cả hai trận đầu tiên tại vòng loại Euro 2020.

Những nhà đương kim vô địch châu Âu bước vào trận đấu gặp Đội tuyển Serbia với quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục tấm vé tham dự Vòng chung kết Euro diễn ra vào sang năm.

Chính vì thế, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã nhập cuộc rất nhanh, đẩy đối thủ về phần sân nhà. Thế nhưng, khi họ còn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì bất ngờ phải nhận một gáo nước lạnh. Phút thứ 7, Dusan Tadic ghi bàn mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m, sau khi thủ môn Rui Patricio phạm lỗi với Mijat Gacinovic trong vòng cấm.

Ronaldo chấn thương sau chưa đầy nửa giờ bóng lăn. (ảnh IT)

Ronaldo chấn thương sau chưa đầy nửa giờ bóng lăn. (ảnh IT)

Bị thủng lưới, Bồ Đào Nha tràn đội hình lên tấn công và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Trong đó, Cristiano Ronaldo có hai cơ hội nhưng đều không đánh bại được thủ thành Marko Dmitrovic.

Đang thi đấu bế tắc, Bồ Đào Nha tiếp tục gặp khó khi ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Pizzi ở phút 30. Tuy nhiên, trong một tình huống dứt điểm từ cự ly gần 30m, Bồ Đào Nha lại tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Đó là cú sút ngoạn mục của Danilo Pereira ở phút 41.

Sang đầu hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng ở tốc độ cao nhưng vẫn không có cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Bồ Đào Nha kiểm soát trận đấu với 70% thời gian cầm bóng và thực hiện hàng loạt cú sút nhưng vẫn không thể vươn lên dẫn trước đội khách. Rất nhiều cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của các học trò Huấn luyện viên Santos.

Đến phút 73, tranh cãi nổ ra khi đội chủ nhà yêu cầu một quả 11m khi bóng chạm tay cầu thủ đối phương sau cú đánh đầu của Andre Silva. Trọng tài đã quyết định không thổi phạt sau khi tham khảo một trợ lý của mình.

Những phút cuối thực sự sôi động với màn dồn ép của đội chủ nhà và sự chịu đựng từ phía Serbia. Rốt cuộc, kết thúc trận đấu, với tổng cộng 30 lần dứt điểm – gấp đôi so với đối thủ, nhà đương kim vô địch châu Âu cũng chỉ có 1 bàn thắng và 1 điểm.

Với trận hòa thứ hai liên tiếp trên sân nhà này, Bồ Đào Nha đang đứng thứ ba tại bảng B với 2 điểm trong tay. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Ukraine đánh bại chủ nhà Luxembourg với tỷ số 2-1 để leo lên dẫn đầu bảng với 4 điểm.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cronaldo-chan-thuong-duong-kim-vo-dich-chau-au-bi-cam-hoa-tran-thu-2-89090.html