C.P. Việt Nam trao tặng sản phẩm hỗ trợ phòng dịch cho các trường học của Bến Tre

Sáng ngày 10/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã phối hợp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh Bến Tre, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) tổ chức chương trình 'Trao tặng khẩu trang và nước sát khuẩn hỗ trợ các trường Mầm non, Tiểu học của tỉnh Bến Tre phòng chống dịch bệnh Covid-19'.

Tham dự buổi trao tặng có sự tham dự của ông Trần Công Ngữ - Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh, ông Võ Văn Luyến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre; Đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo, đại diện Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố cùng các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn thành phố Bến Tre. Về phía công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam có ông Witthawat Satthatham - Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Nhật Thùy- Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam; ông Chinoros Benjachavakul - Phó Tổng giám đốc cùng các tình nguyện viên áo hồng CPV.

Trong lần trao tặng này, C.P. Việt Nam trao tặng 100 nghìn khẩu trang và 400 lít nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số cả đợt sẽ trao tặng 140.000 khẩu trang và 2.000 lít nước sát khuẩn cho cô và trò tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, Hội BTBNN cảm ơn C.P. Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ lô vật tư y tế và hứa sẽ nhanh chóng phân phối, hướng dẫn học sinh, giáo viên nhà trường sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn đúng quy định, đúng mục đích để góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Mong rằng những phần quà ý nghĩa này sẽ góp phần đẩy lùi Covid tại Bến Tre, mang lại sự an toàn cho các em học sinh trong những ngày đến trường để "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Ông Witthawat Satthatham (vest đen), đại diện C.P. Việt Nam trao tặng tượng trưng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các trường

Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cp-viet-nam-trao-tang-san-pham-ho-tro-phong-dich-cho-cac-truong-hoc-cua-ben-tre-173160.html