C.P.Việt Nam đạt giải thưởng kinh tế xanh quốc gia năm 2018

Ngày 2.6, tại Cung Trí thức TP.Hà Nội đã long trọng diễn ra buổi tổng kết và trao giải thưởng chương trình truyền thông Xây dựng và phát triển Kinh tế Xanh quốc gia- Tự hào thương hiệu sản phẩm Việt Nam năm 2018.

C.P.Việt Nam và chi nhánh nhà máy thức ăn thủy sản Bến Tre vinh dự được nhận giải thưởng Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế xanh bền vững; Thương hiệu vì môi trường; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Nhà máy xanh thân thiện và ông Montri Suwanposri- Tổng giám đốc CPV vinh dự được nhận giải thưởng nhà quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền Kinh tế Xanh quốc gia.

PGS.TS. Trương Mạnh Tiến, chủ tịch Hội Kinh tế - môi trường Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Đây là chương trình nhằm thực hiện chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5.6.2018) và “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018, TW Hội Kinh tế môi trường Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình Truyền thông Xây dựng và phát triển nền Kinh tế Xanh quốc gia năm 2018.

Tham dự buổi lễ có TSKH Nghiêm Vũ Khải - Đại biểu Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường;TS Phan Tùng Mậu, Phó chủ tịch Liên hiệpCác hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; TS Nguyễn Văn Phúc, nguyênPhó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;PGS-TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế - môi trường Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp tới tham gia. Về phía C.P.Việt Nam có ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc CPV, cùng ban lãnh đạo đã đến tham dự lễ tổng kết và tham gia nhận giải thưởng từ Ban tổ chức (BTC).

CPV (ngoài cùng bên trái hàng trên cùng) và đại diện chi nhánh nhà máy sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản (thứ ba bên trái của hàng thứ hai) cùng các doanh nghiệp đạt giải thưởng Top 50 nhà máy xanh thân thiện.

Đây là chương trình thiết thực nhằm thực hiện tư vấn, đánh giá về quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xanh của các doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng thời chung tay thực hiện thông tin tuyên truyền về mô hình phát triển kinh tế xanh và thân thiện với môi trường. Trải qua thời gian phát động, BTC đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ trung ương đến địa phương, các sở ban ngành và các doanh nghiệp.

Năm 2018, BTC đã nhận được hơn 200 bộ hồ sơ đăng ký tham gia chương trình và từ những bộ hồ sơ chi tiết này, BTC đã chọn được 100 doanh nghiệp, thương hiệu đạt Top 10 thương hiệu phát triển kinh tế xanh bền vững, Top 20 sản phẩm thân thiện với môi trường, Top 50 nhà máy xanh thân thiện và Top 20 thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia và giải thưởng nhà quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền Kinh tế Xanh quốc gia.

Ông Worawit Arunraksa (đứng giữa) - Giám đốc bộ phận phát triển bền vững CPV nhận giải thưởng Top 20 sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chương trình này cũng phù hợp với chính sách hướng tới sự bền vững và trách nhiệm xã hội của tập đoàn C.P nói chung, của công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam nói riêng. Đây là năm thứ 2 C.P Việt Nam nhận giải thưởng vinh dự này.

Điều này khẳng định C.P.Việt Nam luôn xác định mục tiêu bảo vệ môi trường song hành cùng việc phát triển kinh tế và xã hội của doanh nghiệp, chú trọng cả về khoa học công nghệ áp dụng vào quy trình sản xuất và chăn nuôi thân thiện với môi trường theo mô hình kinh doanh kinh tế xanh (green business) và được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 (quản lý môi trường) và ISO 50001 (quản lý về năng lượng), ngoài ra còn có các chương trình/dự án cả bên trong và bên ngoài công ty góp phần vào việc giảm tác động môi trường.

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc CPV nhận danh hiệu nhà quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền Kinh tế Xanh quốc gia.

Đại diện chi nhánh nhà máy sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản Bến Tre nhận giải thưởng từ BTC.

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/cpviet-nam-dat-giai-thuong-kinh-te-xanh-quoc-gia-nam-2018-882472.html