C-17 NATO chở gì đến Ukraine?

Trong những ngày gần đây, những máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ đến Ukraine mang theo nhưng kiện hàng bí ẩn.

Hãng tin Interfax-Ukraine hôm 22/4 cho biết, trong 3 ngày qua, có ít nhất 3 máy bay vận tải quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến Ukraine.

Trong số đó có 1 máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130J Hercules bay từ căn cứ của Mỹ ở Stuttgart, Đức, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Mỹ ở châu Âu và một chiếc Bae 146-200 từ Anh. Ngoài ra, một máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Canada đã hạ cánh xuống Lviv ở phía Tây Ukraine.

Máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Mỹ.

Máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Mỹ.

Ghi nhận của hãng hàng không Omni Air International, công ty chuyên cung cấp dịch vụ thuê máy báy cho Lầu Năm Góc, một chuyến bay thẳng từ Mỹ đến Lviv đã được thực hiện. Tổng cộng, từ ngày 2-12/4, các máy bay quân sự của NATO đã thực hiện ít nhất 6 chuyến bay đến Ukraine.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Kiev đã yêu cầu Washington giúp đỡ trong việc mua thiết bị tác chiến điện tử để chống lại Moscow. Ngoại trưởng Ukraine giải thích rằng, ông đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tuần trước.

Hiện Mỹ vẫn bảo mật thông tin những máy bay này đã chở gì đến Ukraine nhưng theo cam kết của Lầu Năm Góc với Ukraine hồi đầu tháng 4/2021, trước khi bước sang tháng 5, Mỹ sẽ thực hiện gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Kiev và một khoản tiền dự phòng khác 150 triệu USD để giúp nước này thúc đẩy cải cách quốc phòng.

Khoản tiền viện trợ sẽ được sử dụng để trang bị 2 tàu tuần tra Mark VI có vũ trang; radar chống pháo và thiết bị chiến thuật; hỗ trợ khả năng phân tích và hình ảnh vệ tinh; tên lửa vác vai và thiết bị cho quân y quy trình di tản chiến đấu.

Căn cứ vào những thông tin trên, giới quan sát cho rằng, rất có thể những chuyến bay của những chiếc C-130 và C-17 đã chở đến Ukraine những vũ khí và khí tài Mỹ cam kết hỗ trợ cho Kiev.

Được biết, hồi năm 2019, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đóng băng sự hỗ trợ, động thái mà đảng Dân chủ cho rằng nhằm để buộc chính quyền Kiev cản trở quá trình tranh cử của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden, dẫn đến việc ông Trump bị luận tội vào tháng 12/2019.

Liên quan vấn đề trên, ngày 24/2, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Sergei Korneichuk nêu rõ điều quan trọng là phải đạt được sự tương thích của quân đội nước này với các lực lượng của NATO, cũng như nhận được hỗ trợ tài chính.

Ông cho biết năm 2021 Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện cải cách phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để phát triển các vũ khí như hệ thống phòng thủ bờ Neptune, tàu trinh sát cỡ trung, tàu tuần tra lớp Island và các loại vũ khí khác.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/c-17-nato-cho-gi-den-ukraine-3431099/