Xây dựng trường học an toàn, thân thiện cùng 'Điều ước cho em'

Năm 2021, với sự hỗ trợ của các nguồn lực xã hội, chương trình đặt ra mục tiêu hỗ trợ các điểm trường tại tối thiểu 10 tỉnh và mở rộng ra 30 tỉnh trong suốt giai đoạn 2021-2025.

Ngày 11-12/3/2021, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến thăm, khảo sát cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Kim Lũ, Trường Trung học cơ sở Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Đây là những điểm trường thuộc địa bàn vùng núi, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ; hệ thống phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, nhà bán trú giáo viên, nước sạch để sử dụng và hệ thống nhà vệ sinh thiếu, xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc dạy học và sức khỏe giáo viên và học sinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng quà các giáo viên tại Quảng Bình.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng quà các giáo viên tại Quảng Bình.

Tại 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, chương trình “Điều ước cho em” đã thực hiện hỗ trợ mỗi tỉnh 100 suất học bổng cho học sinh trị giá 1 triệu đồng/suất, 20 suất quà cho giáo viên trị giá 2 triệu đồng/suất cùng các trang bị về cơ sở vật chất cho trường học (máy tính, đèn học thông minh, bộ phòng học thông minh, áo đồng phục, chăn ấm) và các học liệu phục vụ học tập với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. 5 trường tiểu học, 5 trường THCS tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình được nhận hỗ trợ 700 triệu đồng tiền mặt; 5 trường tiểu học, 5 trường mầm non tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị được nhận hỗ trợ 400 triệu đồng tiền mặt để mua thiết bị dạy học, khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 10, 11/2020.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao quà của chương trình “Điều ước cho em” cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Trị.

Theo thứ trưởng Ngô Thị Minh, trong thời gian tới, ngành giáo dục hướng tới đẩy mạnh kết nối nguồn lực xã hội, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng, tu bổ trường lớp theo tiêu chí quy định; bảo đảm điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh. Bộ GD-ĐT đã ký kết với 37 đơn vị, doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025, nhằm phục vụ triển khai ban đầu Chương trình “Điều ước cho em”. Năm 2021 “Điều ước cho em” dự kiến sẽ đến với ít nhất 10 tỉnh còn nhiều khó khăn là Quảng Trị, Quảng Bình, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Kon Tum, Đắk Nông, Sóc Trăng, Bạc Liêu./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/xay-dung-truong-hoc-an-toan-than-thien-cung-dieu-uoc-cho-em-842868.vov