BXH FIFA tháng 6.2019: Việt Nam đạt cột mốc lịch sử sau 20 năm

Theo bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến và vươn lên xếp hạng 96 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam sau 20 năm và bỏ xa ĐT Thái Lan.

Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 6.2019 và đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thăng tiến về mặt điểm số cũng như thứ hạng. Cụ thể, trong ngày FIFA Day, ĐT Việt Nam đã chơi 2 trận tại King's Cup 2019. Kết quả, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã thắng ĐT Thái Lan (1-0), hòa ĐT Curacao (1-1) trong 2 hiệp chính thức và thua ở luân lưu.

Kết quả tích cực này giúp cho ĐT Việt Nam giành được 5,17 điểm để tích lũy trên BXH của FIFA (từ 1.227 lên 1.232), đồng thời tăng 2 bậc lên hạng 96 thế giới và giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

 ĐT Việt Nam thăng hạng trên BXH FIFA. Ảnh Sơn Tùng.

ĐT Việt Nam thăng hạng trên BXH FIFA. Ảnh Sơn Tùng.

Hiện Việt Nam đang bỏ xa đội xếp thứ 2 ở Đông Nam Á, “kì phùng địch thủ” Thái Lan tới 20 bậc trên BXH FIFA. “Voi chiến” sau 2 thất bại ở King’s Cup, giải đấu mà chính họ tổ chức đã bị trừ 9 điểm và rớt 2 bậc, xuống vị trí thứ 116 thế giới. Trong tháng 6, Malaysia chính là đội tuyển thăng tiến mạnh nhất khu vực khi giành được 23 điểm, tăng 9 bậc để xếp hạng 159 thế giới.

Thái Lan rớt 2 bậc trên BXH xuống vị trí thứ 116 thế giới. Ảnh: Đ.Đ

Với việc vươn lên hạng 96 thế giới và đứng thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi AFC bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Điều này sẽ giúp HLV Park Hang Seo cùng các học trò tránh được nhiều đối thủ khó nhằn ở cùng nhóm như Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan. Đây là lợi thế có thể giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng tại một kì World Cup.

Trong khi đó, ở nhóm đầu không có nhiều xáo trộn ở top đầu BXH. Đội tuyển Bỉ vẫn “đóng đinh” ở vị trí số 1, xếp sau lần lượt là nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, Brazil và Anh. Nhờ thành tích vô địch giải UEFA National League, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo đã được cộng 23,7 điểm lên thành 1.631 điểm, qua đó thăng tiến 2 bậc lên hạng 5 thế giới. Trong khi, ĐT Iran tiếp tục đứng đầu Châu Á với 1.518 điểm, xếp hạng 20 thế giới.

Với chức vô địch giải UEFA National League, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo đã thăng tiến 2 bậc lên hạng 5 thế giới (Ảnh Getty)

3 nhà cựu vô địch thế giới với những trận đấu thành công trong tháng 6 vừa qua cũng có sự thăng tiến nhất định. Tây Ban Nha lên hạng 7 (tăng 2 bậc), Đức vươn lên thứ 11 (tăng 2 bậc) và Italia có được vị trí thứ 14 (tăng 3 bậc).

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/bxh-fifa-thang-62019-viet-nam-dat-cot-moc-lich-su-sau-20-nam-739090.ldo