Tổng thống Iran chỉ trích các chính sách của Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tân Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi ngày 21/9 có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó nhà lãnh đạo Iran đã lên tiếng phản đối các chính sách của Mỹ.

Theo ông Raisi, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là phương thức chiến tranh mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran khẳng định quốc gia Hồi giáo này sẽ cởi mở trong các cuộc đàm phán với các cường quốc trên thế giới. Ông Raisi một lần nữa nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự hợp tác nào dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ đều mang lại kết quả tích cực.

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi phát biểu trực tuyến tại khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nguồn: Reuters

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi phát biểu trực tuyến tại khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nguồn: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9 cũng lần đầu tiên phát biểu tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo ông Biden, Mỹ sẵn sàng quay trở lại tham gia một cách toàn diện vào thỏa thuận hạt nhân Iran, nếu quốc gia Hồi giáo này có những hành động thiện chí.

Ông Biden cho biết Mỹ hiện đang “làm việc” cùng Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Đức để can dự về mặt ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân Iran, để ngỏ khả năng quay lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã ký năm 2015 mà Mỹ rút khỏi năm 2018.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Biden tuyên bố Mỹ không tìm kiếm một cuộc “chiến tranh Lạnh” mới. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình đối với những thách thức chung, ngay cả khi giữa các nước có những bất đồng gay gắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau./.

Phương Anh/VOV1 Theo NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-iran-chi-trich-cac-chinh-sach-cua-my-truoc-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-892537.vov