BXH doanh thu Bắc Mỹ (12/10 -14/10): Gặp hai đối thủ mới, 'Venom' vẫn giữ vững ngôi vương với 35,7 triệu USD

Hãy cùng xem BXH doanh thu Bắc Mỹ tuần này có những cái tên mới nào nhé!

Tại BXH doanh thu Bắc Mỹ tuần qua (12/10 -14/10), khán giả đã được thấy hai bộ phim dẫn đầu tuần trước đã giữ được phong độ của mình trong tuần thứ hai ra rạp. Điều này là khá bất ngờ khi vào cuối tuần vừa qua, ba bộ phim mới là First Man, Goosebumps 2: Haunted Halloween Bad Times At The El Royale đã ra rạp thế nhưng, kết quả lại không được tốt như dự kiến.

Dù giảm 55% so với tuần mở màn, Venomcủa Sony vẫn tiếp tục dẫn đầu BXH doanh thu Bắc Mỹ tuần này với doanh thu ước tính là 35,7 triệu USD. Nhờ con số này, tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của bộ phim hiện tại đã đạt 143 triệu USD chỉ sau 10 ngày phát hành.

Tại thị trường quốc tế, Venomvẫn là bộ phim số 1 tại phòng vé toàn cầu, ước tính đã thu về 69,7 triệu USD từ 54 thị trường và nâng tổng doanh thu của bộ phim lên 235,3 triệu USD. Thị trường hàng đầu của phim là Hàn Quốc với 25,4 triệu USD.

Ở vị trí thứ hai là A Star Is Born với doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp là 28 triệu USD - giảm 35% so với tuần mở màn . Hiện tại, tổng doanh thu bộ phim đã thu về tại Bắc Mỹ là 95 triệu đô la sau mười ngày phát hành.

Trên thế giới, A Star Is Born chỉ giảm 14% so với cuối tuần trước, mang về 20,2 triệu USD từ 65 thị trường và giúp doanh thu ở nước ngoài của bộ phim tăng lên tới 41 triệu USD. Trong số các thị trường bộ phim mới ra rạp vào cuối tuần, Italy dẫn đầu với 2 triệu USD, sau đó là Brazil (1,4 triệu USD), Mexico (1,3 triệu USD), Hàn Quốc (1,2 triệu USD) và Đài Loan (1,1 triệu USD). Thị trường mà A Star Is Born thu về được nhiều doanh thu nhất tại nước ngoài là Vương quốc Anh với 12,3 triệu USD.

Hạ cánh ở vị trí thứ ba, bộ phim mới của Universal - First Man chỉ mang về 16,5 triệu USD trong tuần mở màn. Tại thị trường quốc tế, bộ phim đã ra mắt tại 22 thị trường và mang lại doanh thu ước tính là 8,6 triệu USD. Dẫn đầu là 3 triệu USD từ thị trường Anh, tiếp theo là Úc (1,67 triệu USD), Tây Ban Nha (1 triệu USD) và Nga (573 nghìn USD). Thị trường sắp tới bộ phim sẽ ra mắt bao gồm Pháp, BrazilHàn Quốc vào cuối tuần tới, tiếp theo là Ý (31 tháng 10), Đức (8/11), Mexico (ngày 9/11) và Nhật Bản (ngày 8/2).

Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Goosebumps 2: Haunted Halloween, Smallfoot, Night School (2018), Bad Times At The El Royale, The House With A Clock In Its Walls,….

Thịnh Phạm (Theo Box Office Mojo)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bxh-doanh-thu-bac-my-12-10-14-10-gap-hai-doi-thu-moi-venom-van-giu-vung-ngoi-vuong-voi-357-trieu-usd-3869982.html