BWM gây tai nạn do vướng quai giày: Khó xảy ra

Trước việc nữ tài xế lái BMW gây tai nạn khai do vướng quai giày cao gót, kỹ sư nhận định khó xảy ra trường hợp ấy.

Được biết bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) là người lái ôtô BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh khiến một người chết và nhiều người khác bị thương vào tối 21/10.

Theo lời khai ban đầu, bà Nga cho biết mình dự tiệc tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM và có dùng rượu. Tàn tiệc, bà lái xe chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Người phụ nữ khai quýnh quáng đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Nhận định về nguyên nhân trên, anh Nguyễn Hữu Đại (người từng có kinh nghiệm gara ô tô ở quận Nam từ Liêm) nhận định: "Nếu nói lý do mắc quai dép là không hợp lý.

Thường lái xe đi dép cao gót sẽ cởi ra hoặc phải đi giày khi lái xe. Giả sử trường hợp này lái xe mắc chân ga, người lái không chuyển được sang chân phanh thì có thể hợp lý. Bình thường đi ô tô không ai đi giày cao gót, cảm giác chân không thật. Trường hợp này do uống rượu say không làm chủ được nên gây tai nạn, nếu nói lý do do giày cao gót là không thuyết phục".

Chiếc xe BMW hư hỏng.

Chiều 23/10, trao đổi với PV, kỹ sư Lê Văn Tạch chia sẻ: "Thực ra đi giày cao gót điều khiển xe sẽ không được thuận lợi lắm khi điều khiển chân ga với chân phanh. Chúng tôi chưa thấy khách hàng nào phản ánh về nguyên nhân như thế này.

Trước đó tôi nắm được thông tin có trường hợp đang từ chân ga chuyển chân phanh, khi đạp phanh thì thảm sàn được khách hàng sử dụng lót dưới chân ga, phanh chống bẩn đã tì vào chân ga khiến ga đi nhanh và gây tai nạn chết người. Từ đó khuyến cáo khách hàng không dùng thảm sàn thêm. Nhà sản xuất cũng có thay đổi thiết kế để giảm thiểu nguy cơ đó.

Còn trường hợp đi giày cao gót gây tai nạn thì khó xảy ra, giày cao gót chỉ gây khó thao tác cho người lái xe, còn mắc kẹt giày cao gót là khó có khả năng xảy ra".

Theo kỹ sư Tạch, xe ô tô thường di chuyển với tốc độ nhanh, cần thao tác nhanh, chính xác và dứt khoát.

Đi giày cao gót sẽ khiến người điều khiển thao tác chậm, thiếu chuẩn xác chứ không gây nên hiện tượng nhầm chân ga chân phanh gây tai nạn.

Vì vậy theo kỹ sư không nên đi giày cao gót khi lái ô tô sẽ tạo cảm giác không thật chân, chới với khi điều khiển.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bwm-gay-tai-nan-do-vuong-quai-giay-kho-xay-ra-3367845/