BVĐK Trung ương Cần Thơ: Hơn 1.150 ca cấp cứu, hầu hết đều có nồng độ cồn trong máu

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chỉ riêng tại BVĐK Trung ương Cần Thơ đã có hơn 1.150 ca nhập viện cấp cứu. Đáng chú ý là hầu hết các ca cấp cứu tại bệnh viện này đều được ghi nhân có nồng độ cồn trong máu…

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết ở Vĩnh Long

Thông tin từ BVĐK Trung ương Cần Thơ chiều 14.2 (mùng 7 tết) cho biết: Tính từ ngày 29 đến mùng 6 Tết Nguyên đán năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 1.156 ca cấp cứu, tăng 194 ca so với cùng kỳ (962 ca của Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, không tính mùng 6). Trong đó có 10 ca tử vong, tăng 3 ca so với cùng kỳ. Riêng số ca cấp cứu do TNGT là 330 ca, tăng 6 ca so cùng kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bệnh nhân đến cấp cứu gồm nhiều nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là đánh nhau và TNGT. Đặc biệt, hầu hết tất cả các trường hợp đến cấp cứu đều có nồng đồ cồn trong máu.

Đây chỉ là con số thống kê riêng tại TP.Cần Thơ về tình hình TNGT trong những ngày tết. Trước đó như Lao Động đã thông tin, sáng mùng 5 tết (12.2) tài xế Trần Phước Hiền, SN: 1959 (ngụ phường 8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 83B – 004.96 chạy từ hướng Vĩnh Long sang Cần Thơ, đã đâm vào ô tô khách 29 chổ ngồi mang biển kiểm soát 64H – 2519 do Tài xế Nguyễn Văn Hùng, SN: 1972 (ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang chạy rẽ sang trái cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm cháu Dương Ngọc Ánh Minh, SN: 2007; bà Trần Thị Hồng, SN: 1954 (cùng ngụ ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) tử vong tử vong tại chỗ. Nạn nhân khác là bà Huỳnh Thị Lài, SN: 1960, (ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại BVĐK Trung ương Cần Thơ. Vụ va chạm còn khiến 11 người khác bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phía công an cũng cho biết thêm, thời điểm trên, tài xế Hiền điều khiển xe khách đi từ TPHCM về các tỉnh miền Tây đã tông vào ôtô khách do tài xế Hùng điều khiển, đang chở đoàn khách hơn 30 người đi viếng chùa. Hiện công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Clip xem thêm: Người dân vui xuân tại đường hoa Cần Thơ

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết ở Vĩnh Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/bvdk-trung-uong-can-tho-hon-1150-ca-cap-cuu-hau-het-deu-co-nong-do-con-trong-mau-517222.bld