BVĐK huyện Đức Thọ kỷ luật ê - kíp đỡ đẻ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ

Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã cảnh cáo và khiến trách ê - kíp đỡ đẻ vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ vào cuối tháng 6/2019 tại Hà Tĩnh.

Thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, chiều 17/9, lãnh đạo Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ về việc xử lý kỷ luật ê - kíp bác sỹ, hộ sinh đỡ đẻ trong ca trực ngày 30/6 khiến 1 trẻ sơ sinh bị đứt lìa đầu.

Theo nhận định của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, ê - kíp đỡ đẻ liên quan đến vụ kéo đứt đầu thai nhi, con của sản phụ Nguyễn Thị Tình tại bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ ngày 30/6/2019 đã có những sai phạm nghiêm trọng.

Hội đồng kỷ luật đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật như sau: Hộ sinh Hoàng Thị Trinh mức kỷ luật Cảnh cáo; Hộ sinh Hoàng Thị Định mức kỷ luật Khiển trách; Bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền mức kỷ luật Khiển trách; Bác sỹ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa sản chỉ bị phê bình, nhắc nhở.

 Ê - kíp đỡ đẻ trong vụ trẻ sơ sinh bị tử vong.

Ê - kíp đỡ đẻ trong vụ trẻ sơ sinh bị tử vong.

Báo Giao Thông đưa tin trước đó, khoảng 8h sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982) - vợ anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình đưa chị Tình đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, được các bác sĩ cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18h30 cùng ngày, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sĩ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Đến 19h20, anh Chiến nhận được thông báo của ê kíp y bác sĩ là con anh đã tử vong. Anh Chiến chạy đến phòng thì thấy con trai được quấn khăn trắng kín cổ. Giở ra xem thì anh thấy trên cổ con có vết đứt xung quanh đã được khâu lại.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bvdk-huyen-duc-tho-ky-luat-e-kip-do-de-vu-tre-so-sinh-tu-vong-voi-vet-dut-dai-tren-co-a449363.html