BV Sản nhi Bắc Giang: Bắt đầu điều trị tự kỷ và chậm phát triển cho trẻ em

Từ ngày đầu tháng 12, trẻ tự kỷ và chậm phát triển sẽ được điều trị tại Khu điều trị tự kỷ và chậm phát triển của trẻ em của Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang.

Với diện tích 200m2 được chia làm các phòng: phòng khám, phòng vận động, phòng ngôn ngữ và trị liệu và 3 bác sỹ, 8 kỹ thuật viên, việc đưa vào khu điều trị tự kỷ và chậm phát triển trẻ em sẽ giúp gia đình giảm bớt các chi phí khám chữa bệnh khi không phải lên tuyến trên, giúp trẻ sớm có điều kiện phát triển mọi mặt về tâm lý và xã hội.

Khu điều trị tự kỷ và chậm phát triển tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang

Quá trình điều trị tự kỷ và chậm phát triển tại bệnh viện kéo dài 2-3 tuần/đợt và mỗi đợt khoảng 10 bệnh nhân bao gồm nội, ngoại trú.

Đa số trẻ tự kỷ được phát hiện sớm được điều trị đều có tiến bộ, hòa nhập tốt với cuộc sống

Chị Nguyễn Thị Dung (TP Bắc Giang) hiện có con trai 4 tuổi bị chứng tự kỷ, chia sẻ: “Khi phát hiện cháu có những biểu hiện như bị chậm hơn các bạn cùng lứa, nói ngọng, tăng động, giảm chú ý ... Tham khảo các tài liệu thì thấy con mình có vấn đề liên quan đến bệnh tự kỷ. Tôi đã đưa cháu đi khám ở nhiều nơi, trong đó có cả Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán cháu mắc chứng tự kỷ. Ngay khi biết BV Sản Nhi tỉnh Khu điều trị Tự kỷ và Chậm phát triển tôi đã đưa cháu đến đây khám và điều trị. Đến nay, cháu đã có những tiến triển rõ rệt. Hơn nữa, điều trị tại BV được thanh toán bảo hiểm y tế và đỡ đi lại nên tôi yên tâm cho con tiếp tục điều trị”.

THANH THANH

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bv-san-nhi-bac-giang-bat-dau-dieu-tri-tu-ky-va-cham-phat-trien-cho-tre-em-d2059859.html