BV Quốc tế Bắc Hà nói gì về trường hợp bé sơ sinh gần liệt tay phải?

Khi ra viện, kết quả khám cho thấy tay phải bé sơ sinh không gấp được khuỷu tay, không dang được vai, có cử động ngón bàn tay phải.

Mới đây, tài khoản Facebook Minh Vũ Lê đăng tải thông tin về việc người nhà khi sinh tại BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà (129 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) đã bị liệt cánh tay phải. Không những thế, sau khi phát hiện sự cố, một số nhân viên BV còn có hành xử không đúng mực.

Trao đổi với PNVN về vấn đề này, bà Nguyễn Cẩm Ly, đại diện truyền thông của BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà (địa chỉ 137 Nguyễn Văn Cừ chứ không phải 129 Nguyễn Văn Cừ như Facebook Minh Vũ Lê nêu) xác nhận có một trường hợp trẻ sau khi sinh tay không nâng lên được.

Theo đó, em bé là N.N.M là con sản phụ L.V.B.(sinh năm 1986, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thông tin người nhà bệnh nhi chia sẻ

Thông tin người nhà bệnh nhi chia sẻ

Theo tóm tắt hồ sơ bệnh án, sản phụ sinh lần thứ 3, chuyển dạ nhanh, thai 39 tuần. Bé sinh ngày 14/3, nặng 3,7kg,

Lúc ra viện, bé được xác định giảm vận động tay phải. Cụ thể, tay phải hạn chế vận động, cầm nắm yếu, khám không gấp được khuỷu tay, không dang được vai, có cử động ngón bàn tay phải.

Tuy nhiên, trong tóm tắt bệnh án không đề cập đến nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Bà Ly cho rằng, tình trạng trên có thể là do tai biến sản khoa. Tai biến này không xác định được là do lỗi chuyên môn của BV hay lỗi do bé sinh to hoặc mẹ chuyển dạ nhanh. “Ngay như BV Phụ sản Hà Nội, mỗi năm cũng có khoảng 500 ca tai biến sản khoa”, bà Ly dẫn chứng.

BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, nơi xảy ra sự việc

Trả lời câu hỏi, về việc gia đình phản ánh cánh tay phải của bé không cử động được như vậy là do tổn thương đám rối thần kinh, bà Ly xác nhận trong sổ khám bệnh đã ghi như vậy.

Theo bà Ly, sau khi phát hiện cánh tay phải của bé như vậy, BV đã làm việc với gia đình để tìm hướng khắc phục. Theo đó, BV phối hợp với BV Nhi TƯ để tập phục hồi chức năng cho bé, dự kiến trong thời gian vài tháng. “Hiện nay, BV đang phối hợp với gia đình. Đến ngày 22/4, tay của bé đã cử động được một chút”, bà Ly thông tin.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng nhóm Maketing (BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà), đối với trường hợp của bệnh nhi M. thì BV đã ký cam kết hỗ trợ 100% chi phí trực tiếp cho gia đình cho đến khi bé phục hồi chức năng hoàn toàn, kể cả chi phí phát sinh. Nếu trong quá trình phục hồi cho bé, có vấn đề gì thì BV cũng sẽ hỗ trợ.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/bv-quoc-te-bac-ha-noi-gi-ve-truong-hop-be-so-sinh-gan-liet-tay-phai-post58411.html