BV đầu tiên ở Đồng Nai đưa vào hoạt động đơn vị điều trị đột quỵ

Ngày 22-1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chính thức khai trương và đưa vào hoạt động đơn vị mới đó là đơn vị điều trị đột quỵ, với đội ngũ bác sĩ lành nghề, phương tiện đầy đủ đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh là bệnh viện khu vực đầu tiên của tỉnh Đồng Nai triển khai kỹ thuật này. Ngay trong ngày đầu tiên, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công một ca đột quỵ nặng.

Bệnh nhân 81 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện: Lơ mơ, liệt nửa người, sức cơ 2/5. Khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị, sau 1 giờ điều trị bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, hết tình trạng liệt.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

Bác sĩ Phan Văn Huyên, GĐ bệnh viện cho biết: Đột quỵ là một tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc để lại di chứng dữ dội. Nếu phát hiện và xử lý kịp thời (thời gian vàng là ít hơn 3 giờ) sẽ cứu sống được bệnh nhân, hạn chế tối đa di chứng để lại.

Bệnh viện tuyến cơ sở thực hiện được kỹ thuật này sẽ giúp cho người dân kịp thời chữa trị (trong thời gian vàng) không phải mất nhiều thời gian di chuyển lên tuyến trên đồng thời cũng giảm được áp lực của các bệnh viện tuyến trên. Đặc biệt với những trường hợp đột quỵ do tai biến mạch máu não cần được cấp cứu trong thời gian ngắn.

Giờ đây người dân khu vực Long Khánh và khu vực lân cận đã có thêm địa chỉ điều trị đột quỵ, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế di chứng do đột quỵ gây ra.

Văn Trường

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bv-dau-tien-o-dong-nai-dua-vao-hoat-dong-don-vi-dieu-tri-dot-quy-135034.html