BV Chuyên khoa nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: 'Cứu cánh' cho cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Sau 12 năm hiếm muộn, cuối cùng vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985) đã hạ sinh cùng lúc ba cô con gái xinh xắn.

Anh Nguyễn Đức Hoàn (ở tổ 18, phường Trung Sơn, thị trấn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) cho biết, anh chị kết hôn năm 2007 và nhanh chóng có một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, suốt gần 10 năm sau đó, dù mong mỏi vô cùng song hạnh phúc có con lần thứ hai vẫn chưa mỉm cười với anh chị.

3 công chúa đáng yêu của gia đình anh Hoàn chị Quyên. Ảnh: NVCC

3 công chúa đáng yêu của gia đình anh Hoàn chị Quyên. Ảnh: NVCC

Khi mà sự chờ đợi của hai vợ chồng dần trôi qua trong vô vọng thì một hi vọng chợt lóe lên khi vợ chồng anh được biết đến thông tin và trình độ chữa vô sinh hiếm muộn của TS. Lê Vương Văn Vệ và Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ qua phương tiện truyền thông.

Ngay sau đó, vượt chặng đường xa, hai vợ chồng anh chị đã tìm ra Hà Nội gặp TS. Vệ và thăm khám. Tại đây, TS. Vệ cho biết, chị Quyên bị bệnh tắc cả hai vòi trứng với những biểu hiện tương đối phức tạp và buộc phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Về phía vợ chồng anh Hoàn, chị Quyên, sau khi nghe tư vấn của TS. Vệ, họ có chút lo lắng vì cảm nhận được khó khăn phía trước sẽ phải vượt qua do vậy đã về lại quê để suy nghĩ thêm.

Khi về quê nhà, anh chị đã dùng thời gian của mình để nghiên cứu những công trình nghiên cứu của TS. Vệ cũng như các trường hợp vô sinh, hiếm muộn đã được TS. Vệ chữa trị thành công. “Niềm tin với vị chuyên gia này đã hình thành và sau đó chúng tôi quyết định nhờ cậy nơi TS. Vệ”, chị Quyên nói.

Về phía TS. Vệ và BV Chuyên khoa nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, nhận thấy trường hợp của vợ chồng chị Quyên không dễ nên dành nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phù hợp.

Khi cơ hội đến, học trò của TS. Vệ là bác sỹ Luyện Thị Ngọc Dung đã liên lạc với vợ chồng chị Quyên, mời hai vợ chồng anh chị lên Hà Nội để tiến hành thụ tinh ống nghiệm.

Sau khi thụ tinh xong khoảng 7 tuần, chị Quyên bị bong nhau thai tới 50%, đồng thời ra máu nhiều, nguy cơ xảy thai cao. Tuy nhiên, khi được các nhân viên y tế của BV Chuyên khoa nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn điều trị, cộng với tham khảo kinh nghiệm của những người từng thụ tinh trong ống nghiệm trước đó, chị Quyên đã tiến hành kiêng khem giữ gìn các em bé theo những phương pháp rất khoa học.

Với nỗ lực không mệt mỏi của cả bác sỹ và vợ chồng anh Hoàn, chị Quyên, điều kỳ diệu đã đến, ngày 8/3/2019, tại Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, anh Hoàn chị Quyên cùng gia đình hạnh phúc đón lần lượt ba “nàng công chúa” chào đời, chị cả 1,9 kg; chị hai 2 kg và em út 1,7 kg.

Chia sẻ về niềm hạnh phúc khi được chào đón 3 thiên thần bé nhỏ, anh Hoàn cười không ngớt và nói, đó thực sự là niềm vui lớn của gia đình và anh cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm của BV Chuyên khoa nam học và hiếm muộn Việt Bỉ nói riêng và cá nhân TS, Vệ cũng như bác sỹ Luyện Thị Ngọc Dung nói riêng.

“Kỳ tích đã đến với gia đình tôi, tôi cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn BV Chuyên khoa nam học và hiếm muộn Việt Bỉ để gửi gắm niềm tin của gia đình mình”, anh Hoàn vui vẻ nói.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bv-chuyen-khoa-nam-hoc-va-hiem-muon-viet-bi-cuu-canh-cho-cap-vo-chong-vo-sinh-hiem-muon-107449.html