BV Chợ Rẫy Phnom Penh dốc sức cùng Campuchia chống dịch

Trước tình hình nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 ở Campuchia chưa có chỗ điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cho biết đang rà soát các tiêu chí và sẵn sàng tiếp nhận điều trị 100 bệnh nhân.

Ngày 28-4, từ Campuchia, TS-BS Tôn Thanh Trà, Tổng giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy Phnom Penh, cho biết tình hình dịch COVID-19 ở nước bạn còn phức tạp. Thủ đô Pnom Penh, nơi đặt trụ sở BV Chợ Rẫy Phnom Penh đang phong tỏa.

Do tình hình dịch COVID-19, BV chỉ còn hoạt động ở mức 50% công suất so với trước. Mỗi ngày tiếp nhận 100-120 bệnh nhân ngoại trú, 80-90 bệnh nhân nội trú và cấp cứu 20-25 bệnh nhân, trong đó nhiều bệnh nhân nặng.

Vừa qua, Khoa Nội tổng quát của BV có một thân nhân mắc COVID-19 đến thăm nuôi bệnh nên buộc khoa phải phong tỏa và cách ly 16 nhân viên y tế cùng 4 bệnh nhân.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh sẵn sàng hỗ trợ Campuchia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh sẵn sàng hỗ trợ Campuchia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC

Thời gian qua, BV đã kết hợp với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương ở Campuchia tiêm vaccine cho người dân. Bên cạnh đó, BV cũng kết hợp với đại sứ Việt Nam tại Campuchia, hội người Việt Nam tại Campuchia thăm, phát quà, gạo, nước rửa tay, khẩu trang cho 350 gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn do bị phong tỏa ở quận ngoại ô của Thủ đô Phnom Penh.

Theo BS Tôn Thanh Trà, hiện Chính phủ Campuchia cho phép các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân, BV tư có thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 khi thỏa mãn 11 tiêu chí do Bộ Y tế Campuchia đưa ra.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh thực hiện phun khử khuẩn cho người dân trước khi vào khám bệnh. Ảnh: BVCC

Trước tình hình nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Campuchia chưa có chỗ điều trị, BV đang rà soát 11 tiêu chí trên và sắp xếp khoa phòng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. BV dự kiến có thể tiếp nhận được 100 bệnh nhân mắc COVID-19.

BS Tôn Thanh Trà chia sẻ thời gian qua, mặc dù trải qua tình hình khó khăn, song nhân viên BV rất ấm lòng khi nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của các cơ quan như đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, hội doanh nhân Việt Nam tại Campuchia, đối tác của BV... đến thăm hỏi tặng quà, vật tư y tế, đồ bảo hộ cá nhân...

“Trong tình hình khó khăn chung, BV mong muốn góp sức cùng chính quyền địa phương và nhân dân cùng nhau vượt qua đại dịch này, hi vọng cuộc sống bình thường trở lại càng nhanh càng tốt” - BS Tôn Thanh Trà chia sẻ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/bv-cho-ray-phnom-penh-doc-suc-cung-campuchia-chong-dich-981563.html