Bưu điện Việt Nam: Chuyển đổi nền tảng kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ

Ngày 2-7, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày báo cáo tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, bảo đảm thống nhất trong quản lý, điều hành giữa công tác Đảng và chuyên môn, nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm, lợi nhuận tăng trưởng trên 36%. Hằng năm, các chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75-80%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 16,5-18%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên…

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể. Trong đó, Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô mạng lưới và lao động sang ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số; phát triển mô hình logistics và chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, đô thị thông minh... Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; toàn nhiệm kỳ kết nạp mới 200 đảng viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971640/buu-dien-viet-nam-chuyen-doi-nen-tang-kinh-doanh-dua-tren-ung-dung-cong-nghe