Bưu điện tổ chức họp trên 40 người bất chấp lệnh cấm của chủ tịch tỉnh?

Trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có công văn hỏa tốc cấm tụ tập, họp trên 30 người bắt đầu thực hiện vào 0 giờ ngày 11/5 nhưng Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi vẫn tổ chức cuộc họp với sự tham dự của hơn 40 người, trong đó có cả F1.

Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Liên quan đến vụ Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp trên 40 người trong đó có cả F1, sáng 17/5, đại diện Sở Y tế tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, bà H.T.L.C - nhân viên Bưu điện huyện Ba Tơ (F1 của BN 3613) đã có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung trường Đại học Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi.

Riêng 45 cán bộ và nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi dự họp cùng bà H.T.L.C (F1), sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã được cho về nhà, với yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, liên quan đến F1 của BN 3613 là người của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi nói trên, tỉnh này đã truy vết gần 400 F2 liên quan.

Trước đó, vào ngày 13/5, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức sản xuất. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Bưu điện tỉnh; Trưởng, phó các phòng quản lý; Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng Bưu cục giao dịch các bưu điện huyện đồng bằng và Trưởng Bưu cục khai thác thuộc Trung tâm KTVC. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh triệu tập thêm thành phần Trưởng bưu cục phát tại các đơn vị trực thuộc và một số chuyên viên các phòng quản lý.

Trong số hơn 40 người tham dự cuộc họp trên có bà H.T.L.C. người từng tiếp xúc với F0 - là BN 3613.

45/47 cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Ngọc

45/47 cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Điều đáng nói là trước đó vào ngày 11/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định ngưng áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các hoạt động hội họp, sự kiện, việc hiếu, hỷ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người/địa điểm; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Tuy nhiên, việc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với số lượng người tham dự như trên rõ ràng đã chống lại lệnh cấm của UBND tỉnh.

Theo báo cáo gửi ngành chức năng của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, do bà Phan Thị Hồng Minh- Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi ký, trước và khi bắt đầu tổ chức cuộc họp, đơn vị không nhận thông tin có F1 là bà H.T.L.C. Cho đến khi cuộc họp diễn ra và kéo dài đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày (13/5), qua điện thoại mới nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi về trường hợp của bà H.T.L.C.

Đến 20 giờ 48 phút cùng ngày, CDC Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm cho 45/47 cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C., đồng thời tất cả nhân sự có liên quan sau khi lấy mẫu xét nghiệm phải cách ly tại chỗ cho đến khi có kết quả. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 14/5, CDC Quảng Ngãi thông báo tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, kể cả F1.

Trước sự việc này, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/buu-dien-to-chuc-hop-tren-40-nguoi-bat-chap-lenh-cam-cua-chu-tich-tinh-post1337329.tpo