Bứt phá từ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Thành lập ngày 1-6-1989, đến nay, Binh đoàn 18-Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã trải qua 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Sự ra đời của Binh đoàn 18 bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta khi xác định: 'Triển khai mạnh việc tìm hiểu, thăm dò dầu mỏ và khí đốt trên đất liền và ngoài biển, tạo điều kiện xây dựng nhanh ngành công nghiệp dầu khí'.

Trong khi đó, đối với ngành công nghiệp dầu khí, đặc biệt là khi thăm dò, khai thác giữa biển khơi thì dịch vụ trực thăng là một trong những ngành nghề quan trọng không thể thiếu, nhằm chuyên chở người, vật tư, thiết bị từ đất liền ra các giàn khoan và từ các giàn khoan vào đất liền…

 Máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 bay phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí. Ảnh: Xuân Nam.

Máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 bay phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí. Ảnh: Xuân Nam.

Ngày đầu thành lập, Binh đoàn 18 chỉ có một máy bay trực thăng MI-8 cùng với một số phi công, cán bộ quản lý, kỹ thuật. Nhờ đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng, mua sắm trang thiết bị, đến năm 1998, binh đoàn đã hoàn toàn làm chủ thị trường bay dịch vụ dầu khí trong nước. Có thể nói, giai đoạn 10 năm đầu là giai đoạn Binh đoàn 18 phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vừa làm, vừa học, hợp tác để cạnh tranh với đối tác là các hãng hàng không trực thăng lớn trên thế giới.

Từ nhiệm vụ ban đầu là bay phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí, đến nay, hoạt động của Binh đoàn 18 rộng khắp trên mọi miền của Tổ quốc và cả nước ngoài, với nhiều loại hình, như: Bay phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí; bay tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; bay du lịch, dịch vụ; bay quân sự, bay chuyên cơ; bay cứu hỏa, bay cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế… Không chỉ hoàn toàn làm chủ thị trường bay dịch vụ trực thăng trong nước, từ năm 2000 đến nay, Binh đoàn 18 đã xuất khẩu dịch vụ bay trực thăng ra thị trường nước ngoài, như: Bay dầu khí ở Na Uy, Malaysia, Đông Timor; bay cứu hỏa ở Indonesia; bay dịch vụ tại Ấn Độ, xuất khẩu dịch vụ sửa chữa, đại tu trực thăng hệ MI ra thị trường các nước Australia, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Ấn Độ…

Máy bay EC-155B1 của Binh đoàn 18 huấn luyện cất hạ cánh trên tàu Cảnh sát biển 8004. Ảnh: Xuân Nam.

Những năm gần đây, mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn, thách thức nhưng Binh đoàn 18 vẫn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững; sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, kết quả kinh doanh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 10-15%; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tổng công ty nhiều năm liên tục đạt doanh nghiệp loại A.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh có tính đặc thù; sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao; đối tác, khách hàng chủ yếu là các hãng dầu khí nước ngoài luôn có yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ… nên lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên các cấp trong toàn Binh đoàn 18 đều thống nhất nhận thức: Công nghệ hiện đại luôn là “chìa khóa vàng” để mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Hằng năm, bằng nguồn vốn tự huy động, binh đoàn đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để trang bị máy bay mới và hiện đại nhất trên thế giới (như AW-189, EC-225, Super Puma-L2, EC-155B1, Cabri-G2, Bell-505…); đồng thời đầu tư hàng trăm tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Quá trình đầu tư của Binh đoàn 18 không chỉ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần củng cố, tăng cường, nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng. Nhờ có trong biên chế các loại máy bay hiện đại nên trong những năm qua, binh đoàn thường xuyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng đồng thời là quá trình máy bay của binh đoàn thực hiện nhiệm vụ bay quan sát, cảnh giới trên biển, kịp thời xử lý có hiệu quả khi xuất hiện những tình huống phức tạp, góp phần cùng các lực lượng khác khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các biện pháp, thời gian tới, Binh đoàn 18 xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; Nghị quyết số 425 của Quân ủy Trung ương về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác an toàn, nhất là an toàn bay; tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và đầu tư trang bị máy bay, phương tiện kỹ thuật mới; luôn bảo đảm tốt lực lượng, máy bay, trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự được giao.

Đại tá NGUYỄN XUÂN BỘI, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 18

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/but-pha-tu-tinh-than-nang-dong-sang-tao-dam-nghi-dam-lam-575278