Bứt phá trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm tiên phong phát triển đội ngũ cán bộ khoa học; bứt phá mạnh mẽ, phát triển trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đổi mới sáng tạo. Đây là một phần trong mục tiêu nhiệm kỳ tới của Đảng bộ nhà trường trên nền phát triển đúng hướng và ngày càng lớn mạnh trong 5 năm qua.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 216 phòng thí nghiệm, góp phần tạo nền tảng trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến (ảnh chụp năm 2019).

Khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

5 năm qua, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã được triển khai, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trong tổng thể đổi mới căn bản và toàn diện các mặt, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập trung đầu tư xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao; tạo lập môi trường học thuật dân chủ, tự do sáng tạo, thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc về công tác. Giai đoạn 2015-2019, đơn vị đã tiếp nhận và tuyển dụng được 183 cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, tổng số cán bộ khoa học của trường là 2.313 người. Tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư là 19% (73 giáo sư và 365 phó giáo sư), tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học là 58%, tăng 10% so với năm 2015; nhiều gấp 2,7 lần so với tỷ lệ chung của toàn ngành giáo dục đại học. Số giảng viên tham gia giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh đạt tỷ lệ khoảng 46%, tăng 25% so với năm 2015.

Nhờ đội ngũ ngày càng lớn mạnh nên tiềm lực khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được khẳng định. Tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao tiếp cận tiêu chí của đại học nghiên cứu đạt 58%, trong đó có nhiều chuyên gia tầm quốc tế.

Giai đoạn 2015-2019, toàn Đại học Quốc gia Hà Nội có 65 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Từ năm 2015 đến nay, chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội luôn đứng hàng đầu Việt Nam, nhiều năm đứng trong nhóm 500 trường đại học của thế giới.

Có được thành công trên là nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. 5 năm qua, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, tin cậy, gắn kết chặt chẽ, làm cơ sở để nuôi dưỡng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự do học thuật, kỷ luật, kỷ cương, từ đó hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, với phương châm “Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững”, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh mục tiêu xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cao, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội là phải đưa nhà trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến. Cụ thể, đơn vị phấn đấu đến năm 2025 có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu đạt 70%; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên cơ hữu đạt 25%; vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển lĩnh vực nghiên cứu. Đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ và quản trị đại học hiện đại, gắn với xây dựng “đại học thông minh”.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm... Đơn vị cũng sẽ thí điểm thực hiện cơ chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định uy tín, danh tiếng học thuật. Với kinh nghiệm, bản lĩnh tiên phong, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội chắc chắn sẽ tạo được bước khởi động cho hành trình mới để hướng tới những thành công đang chờ đợi phía trước.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/975714/but-pha-tro-thanh-dai-hoc-nghien-cuu-tien-tien