Bush và Obama sẽ phát biểu tại tang lễ McCain, Trump không được mời

Hai cựu tổng thống sẽ góp mặt tại tang lễ của Thượng nghị sĩ John McCain, trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không được mời tới dự.

Theo dự kiến, cựu tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama sẽ phát biểu tại tang lễ của Thượng nghị sĩ John McCain. Ông McCain qua đời hôm 25/8 ở tuổi 81 sau thời gian dài điều trị ung thư não ác tính.

Trước khi mất, ông McCain đã đề nghị hai cựu đối thủ của mình thực hiện bài phát biểu tại đám tang. Thượng nghị sĩ McCain từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2000 và 2008, nhưng thất bại trước ông Bush và ông Obama.

Cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush sẽ phát biểu tại tang lễ Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters.

Gia đình ông McCain cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không được mời tham dự tang lễ của thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, Phó tổng thống Mike Pence có thể góp mặt.

Theo Washington Post, ông Trump cũng từ chối đọc diễn văn tưởng niệm Thượng nghị sĩ McCain, thay vào đó chỉ viết lời chia buồn lên Twitter.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và nhiều trợ lý Nhà Trắng khác ủng hộ việc tổng thống đưa ra phát biểu chính thức ca ngợi những đóng góp của ông McCain cho quân đội và chính trường Mỹ, Washington Post dẫn một nguồn giấu tên.

Bài diễn văn được soạn thảo trước khi ông McCain trút hơi thở cuối cùng hôm 25/8. Sau đó, bà Sanders và một số quan chức khác đã biên tập lại văn bản này hồi cuối tuần, sẵn sàng để tổng thống phát biểu, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, Trump nói với các trợ lý rằng ông muốn chia sẻ sự cảm thông lên Twitter, và bài phát biểu ca ngợi ông McCain không được tiết lộ.

"Tôi muốn gửi sự chia buồn và lòng tôn trọng sâu sắc nhất đến gia đình Thượng nghị sĩ John McCain. Trái tim và lời nguyện cầu của chúng ta hướng về các bạn!", ông Trump viết tweet ngay sau khi tin ông McCain qua đời được công bố.

Thượng nghị sĩ John McCain từng tham gia tranh cử năm 2008, nhưng ông thua trước ứng cử viên Barack Obama. Ảnh: Getty.

Người dân ở Washington D.C. có thể đến viếng Thượng nghị sĩ McCain tại Điện Capitol trong ngày 31/8. Ngày 1/9, thi thể của ông sẽ được diễu hành ngang đài tưởng niệm cựu binh chiến tranh Việt Nam và được đưa đến Nhà thờ Quốc gia Washington để cử hành tang lễ. Sau đó ông được đưa đến Học viện Hải quân Mỹ tại thành phố Annapolis vào ngày 2/9 và yên nghỉ tại đây.

Trong hồi ký The Restless Wave (Tạm dịch: Ngọn sóng khôn nguôi), Thượng nghị sĩ McCain cho biết ông mong muốn được chôn cất cạnh người bạn cùng lớp Charles Larson, cựu đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương và cựu giám đốc Học viện Hải quân Mỹ.

Cuộc đời thăng trầm của TNS John McCain

TNS John McCain là phi công Mỹ bị bắn rơi tại Hà Nội năm 1967. Trở về từ chiến tranh, ông vươn lên thành chính trị gia đầy uy tín được cả hai phe Dân chủ - Cộng hòa kính trọng.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bush-va-obama-se-phat-bieu-tai-tang-le-mccain-trump-khong-duoc-moi-post871986.html