'Burning' của điện ảnh Hàn thống lĩnh đề cử giải thưởng phim châu Á

Bộ phim Hàn Quốc gây tiếng vang với nội dung dựa trên truyện ngắn cùng tên của Haruki Murakami nhận được nhiều đề cử nhất tại Asian Film Awards.

Tác phẩm Burning của đạo diễn Lee Chang Dong đã nhận được nhiều đề cử nhất tại Asian Film Awards 2019 (AFAs). Bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn Barn Burning của nhà văn Haruki Murakami nhận được tổng cộng 8 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất.

Các ứng cử viên khác của hạng mục Phim hay nhất là Jinpa của Pema Tseden, Dying to Survive của đạo diễn Trung Quốc Văn Mục Dã, Sanju của Rajkumar Hirani và Shoplifters của tên tuổi đình đám Nhật Bản Hirokazu Kore-eda.

Tuy thống trị đề cử nhưng Burning lại vắng mặt trong một số hạng mục quan trọng khác như Nữ chính xuất sắc dành cho Jeon Jong Seo hay Nam/nữ phụ xuất sắc.

Burning được điện ảnh Hàn Quốc kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Oscar năm nay.

Burning được điện ảnh Hàn Quốc kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Oscar năm nay.

Điều bất ngờ là Shadow của Trương Nghệ Mưu lại hoàn toàn rớt khỏi các hạng mục chính mặc dù là một ứng cử viên sáng giá. Tác phẩm võ thuật này từng nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Kim Mã ở Đài Loan, và ra về với 4 giải thưởng, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Trương Nghệ Mưu.

Tuy nhiên, hội đồng của AFAs lại loại bỏ tác phẩm này ở mọi hạng mục chính, thay vào đó lại đặt nó vào 6 đề cử ở hạng mục kỹ thuật. Shadow sẽ đối đầu với Operation Red Sea (Điệp vụ biển đỏ) – bộ phim châu Á có doanh thu cao nhất năm 2018 - ở cùng số lượng đề cử.

Về mặt quốc gia, Trung Quốc đại lục dẫn đầu giải thưởng năm nay. Các bộ phim của Trung Quốc đã nhận được tổng cộng 22 đề cử, còn Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi nước được 14. Ấn Độ được 11 đề cử và Hồng Kông chỉ được 10. Lễ trao giải điện ảnh châu Á sẽ diễn ra tại Hồng Kông vào này 17/3 tới.

Theo sau BurningShoplifters, Sanju và Shadow (Ảnh) của Trương Nghệ Mưu, mỗi phim nhận được 6 đề cử. Project Gutenberg (Phi vụ tiền giả) của Hồng Kông được 5 đề cử, còn Jinpa Dying to Survive cùng được 4 đề cử.

Shadow của Trương Nghệ Mưu chỉ được đề cử ở các hạng mục kỹ thuật.

Burning Shoplifters là hai đối thủ nặng kí nhất của giải thưởng điện ảnh châu Á lớn nhất trong năm nay. Trong suốt năm 2018, hai bộ phim này đã “oanh tạc” nhiều liên hoan phim và sự kiện điện ảnh trên khắp thế giới. Shoplifters giành chiến thắng giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes, và được bình chọn là Phim hay nhất tại Asia Pacific Screen Awards (LHP Châu Á – Thái Bình Dương) vào tháng 11 năm ngoái.

Còn Burning cũng được đánh giá trong khuôn khổ LHP Cannes và sau đó giành giải FIPRESCI tại sự kiện. Trong thời gian tới, phim chuẩn bị tham gia một số liên hoan phim danh giá như Toronto, Fantastic Fest hay New York.

Không chỉ vậy, Burning cũng sẽ đại diện cho nền điện ảnh xứ kim chi trên đường đua Oscar năm nay ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Còn ở các nước châu Á, Nhật Bản đã cử Shoplifters, Palestine cử Ghost Hunting, và Singapore cử Buffalo Boys.

Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda từng giành giải Cành cọ vàng năm 2018.

Do đạo diễn lừng danh Lee Chang-dong thực hiện, Burning có buổi công chiếu thành công trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes năm nay, và sau đó giành giải FIPRESCI tại sự kiện. Tác phẩm thuộc dòng tâm lý khai thác những mặt tối của giới trẻ Hàn và có nội dung dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami.

Trong khi đó, tác phẩm Shoplifters lại là bức tranh tươi sáng của những người dân nghèo ở xã hội Nhật Bản.Phim khắc họa câu chuyện cảm động và day dứt về một gia đình nghèo khó, sinh sống bằng nghề trộm cắp. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi họ nhận nuôi một cô bé vô gia cư, có dấu hiệu bị bạo hành.

Trở về từ nước Pháp với chiến thắng vang dội, Shoplifters tạo ra cơn sốt lớn tại phòng vé quê nhà. 39 triệu USD từ các rạp chiếu phim Nhật Bản biến đây trở thành bộ phim thành công nhất về mặt doanh thu trong sự nghiệp Hirokazu Kore-eda.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/burning-cua-dien-anh-han-thong-linh-de-cu-giai-thuong-phim-chau-a-post908373.html