Buriram United chờ 'xem giò' Công Phượng

Trong khi các đội bóng Việt Nam đã được nghỉ Tết nguyên đán, CLB TP HCM vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Buriram United ở trận play-off thứ nhất thuộc vòng sơ loại AFC Champions League 2020 diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 21-1 trên sân Thunder Castle ở Buriram, Thái Lan.

Trước trận đấu, mọi sự chú ý của giới truyền thông Thái Lan đều tập trung vào Công Phượng, ngôi sao tuyển Việt Nam vừa chuyển đến CLB TP HCM sau 6 tháng thi đấu không thành công trong màu áo CLB Sint Truidense V.V ở Giải Vô địch Quốc gia Bỉ. Các tờ báo thể thao ở Thái Lan đều dành bài viết về Công Phượng, nhân tố hứa hẹn nổi bật nhất trên hàng công nhà á quân V-League 2019. Theo Siam Sports, tân binh của CLB TP HCM sẽ là mục tiêu ưu tiên đánh chặn của hàng phòng ngự Buriram United, đội bóng cũng về nhì ở giải Thai-League 2019 trong một mùa giải mà họ từng sở hữu đồng đội của Công Phượng ở HAGL là tiền vệ Lương Xuân Trường

Báo chí Thái Lan rất chú ý đến Công Phượng trong trận gặp Buriram United ngày 21-1Ảnh: CLB TP HCM.

Công Phượng đang có phong độ không tốt sau nhiều tháng phải liên tục dự bị ở châu Âu, tuy nhiên, việc được trở về thi đấu cho CLB TP HCM ở sân chơi châu lục vẫn tạo được sự chú ý đặc biệt. Trong một mùa giải mà CLB TP HCM có sự đầu tư rất lớn về lực lượng, việc bổ sung Công Phượng bên cạnh những tân binh như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn, hậu vệ Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương được xem là những bổ sung chất lượng về mặt nội binh. Chính vì vậy mà HLV Chung Hae-soung rất tự tin sẽ để Công Phượng được thi đấu tự do trên hàng công, từ đó lấy lại phong độ vốn có của chân sút xứ Nghệ.

Theo báo chí Thái Lan, Buriram United sẽ không có sự phục vụ của bộ ba tấn công vừa cùng U23 Thái Lan vào đến tứ kết giải U23 châu Á 2020 là Chatchai Jaided và anh em ruột Pupachok - Suphanat. Do quãng thời gian nghỉ ngơi của các chân sút trẻ này quá ngắn sau khi chia tay U23 Thái Lan nên ban huấn luyện Buriram United cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, lực lượng nòng cốt của Buriram United vẫn rất mạnh và hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu sòng phẳng với CLB TP HCM. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ tiếp tục sang Trung Quốc vào ngày 25-1 để chuẩn bị cho cuộc tranh tài với Thượng Hải SIPG vào ngày 28-1 (tức mùng 4 Tết) ở trận play-off thứ hai vòng loại AFC Champions League.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đại diện của Việt Nam hoặc Thái Lan sẽ được góp mặt ở vòng đấu bảng AFC Champions League 2020. Ngược lại, trong trường hợp để thua Thượng Hải SIPG, CLB TP HCM hoặc Buriram United sẽ chuyển xuống thi đấu ở AFC Cup 2020.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/buriram-united-cho-xem-gio-cong-phuong-20200120211507111.htm