Búp bê Barbie: Từ bà béo đến quả bom sex

Từ lựa chọn gây ngạc nhiên và tò mò Amy Schumer cho phiên bản người đóng của nàng búp bê lừng danh, Hollywood nay bỗng gọi tên Margot Robbie.

Năm nay, búp bê Barbie tròn 60 tuổi. Nhưng ngạc nhiên thay, Hollywood vẫn chưa thể đưa thương hiệu đồ chơi lên màn ảnh rộng để thu hút khán giả, đặc biệt là phái đẹp và các em nhỏ, tới rạp chiếu phim.

Trên thực tế, suốt hơn 5 năm qua, kinh đô điện ảnh đã cố gắng thực hiện phiên bản người đóng (live-action) cho Barbie, với khởi điểm là một lựa chọn gây ra nhiều ngạc nhiên, thích thú.

Nàng béo Amy Schumer được gọi tên

Chứng kiến thành công của các dự án điện ảnh dựa trên đồ chơi như loạt Transformers hay bộ phim The LEGO Movie, Sony quyết định gõ cửa hãng Mattel - công ty chủ quản của Barbie - với mong muốn thực hiện bộ phim live-action Barbie.

Thông tin đầu tiên xoay quanh dự án đến vào tháng 4/2014 từ trang Deadline. Sony chọn Jenny Bricks làm biên kịch cho bộ phim thuộc thể loại hài hước. Thông tin khiến nhiều người cảm thấy an tâm bởi Bricks là một cái tên trong đội ngũ biên kịch của series ăn khách Sex and the City.

Một nguồn tin nội bộ từ Sony khi ấy tự tin cho rằng Barbie phiên bản người đóng có sở hữu ý tưởng “bất ngờ, thông minh, và cực kỳ giải trí”.

Hãng Sony quyết định bắt tay với Mattel để đưa búp bê Barbie lên màn ảnh rộng từ năm 2014. Ảnh: Mattel.

Hãng Sony quyết định bắt tay với Mattel để đưa búp bê Barbie lên màn ảnh rộng từ năm 2014. Ảnh: Mattel.

Mọi chuyện im ắng trong suốt gần một năm sau đó. Tháng 3/2015, Sony tiếp tục tiết lộ Diablo Cody sẽ chỉnh sửa kịch bản cho Barbie. Đây lại là một thông tin thú vị khác dành cho fan của nàng búp bê.

Búp bê Barbie thường bị chỉ trích là mang đến những quan niệm sai lệch, hão huyền về cơ thể “chuẩn không cần chỉnh” của người phụ nữ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là biểu tượng nữ quyền, khi Barbie có thể chọn bất cứ nghề nghiệp nào mà mình muốn.

Lựa chọn Cody khi ấy của Sony được cho là khôn ngoan bởi chị là nhà biên kịch nổi tiếng với những kịch bản mang đậm tính nữ quyền. Hãng phim không muốn Barbie rơi vào những tranh cãi không đáng có nhờ cây bút luôn rất được Hollywood săn đón.

Song, chỉ sau thông báo về Diablo Cody khoảng 8 tháng, Sony bỗng nhiên dẹp bỏ toàn bộ công sức trước đó. Hãng phim thuê ba biên kịch khác nhau về để viết ra ba kịch bản mới cho Barbie, và kịch bản nào họ cảm thấy hay nhất sẽ được chọn. Một trong số ba người này có Hillary Winston - tác giả kịch bản của sit-com Community.

Hillary Winston chứng tỏ tài năng của bản thân và giúp thúc đẩy dự án điện ảnh Barbie. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tháng 12/2016, Sony tuyên bố ngôi sao Amy Schumer sẽ tham gia dự án của họ.

"Nàng béo" Amy Schumer vào vai Barbie, tại sao không? Nhưng ý định thú vị đó thực tế kéo dài không quá lâu. Ảnh: GQ.

Theo tiết lộ khi ấy, chuyện phim Barbie theo chân một cô gái sống ở Barbie-ville, nhưng bị cư dân nơi đây tẩy chay và đòi đuổi tới thế giới thực bởi sự thiếu hoàn hảo về hình thể, tính cách. Những mường tượng ban đầu so sánh bộ phim với tác phẩm ca vũ nhạc Enchanted (2007).

Schumer đặt bút ký hợp đồng với Sony, trong đó có điều khoản rằng cô được phép chỉnh sửa kịch bản. Đây là điều dễ hiểu bởi “bà béo” khi ấy mới gặt hái thành công với bộ phim Trainwreck (2015) trong cả tư cách diễn viên lẫn biên kịch.

Nhưng sự háo hức về chuyện một “bà béo” đóng chính phim Barbie không kéo dài bao lâu. Lý do được đưa ra cho chuyện Amy Schumer rút khỏi dự án vào tháng 3/2017 là cô bị kẹt lịch làm việc, nhưng công chúng thì tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Trong thông cáo báo chí chính thức, Schumer viết: “Thật buồn khi tôi không còn có thể tham gia Barbie vì vấn đề lịch làm việc. Dự án rất hứa hẹn. Cả Sony lẫn Mattel đều là những đối tác tuyệt vời. Tôi rất buồn, nhưng mong sớm được thấy Barbie trên màn ảnh lớn”.

Điều oái oăm là Amy Schumer sau đó lại tham gia I Feel Pretty (2018) - một bộ phim của hãng STX và có chủ đề gần giống như Barbie.

Tiếp tục trì hoãn và niềm hy vọng mới Margot Robbie

Ngay sau khi để mất Amy Schumer, hãng Sony lặng lẽ kiếm tìm ngôi sao mới. Chỉ tới tháng 7/2017, họ lại đưa ra thông báo mới: Anne Hathaway là người đóng chính, Alethea Jones làm đạo diễn, và Barbie dự kiến ra rạp vào tháng 8/2018.

Chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn, Sony đã giải quyết được ba vị trí lớn cho Barbie. Nhưng đến cuối 2017, khi không có bất cứ tài liệu quảng cáo nào từ bộ phim về nàng búp bê được tung ra, công chúng hiểu rằng họ lại tiếp tục phải chờ đợi.

Và quả đúng như vậy. Đầu năm 2018, Sony thông báo 2020 mới là thời điểm phát hành của Barbie. Nhưng ít ra thì họ vẫn giữ chân được Anne Hathaway.

Đã có quãng thời gian tưởng như Anne Hathaway sẽ là cứu tinh cho dự án. Ảnh: Glamour.

Bỗng nhiên, vào tháng 4/2018, Diablo Cody đột ngột lên tiếng về Barbie. Chị thừa nhận về thất bại với Barbie khi trả lời phỏng vấn trang Screen Crush.

“Tôi đã vấp phải thất bại nặng nề. Tôi không thể cho ra đời một kịch bản Barbie hoàn chỉnh dù đã rất cố gắng. Công việc đến khi tôi còn đang chấp bút cho Tully. Do đó, tôi có cảm giác mình bị quá tải. Ý tưởng làm phim về búp bê Barbie rất tuyệt, và tôi đã hy vọng là mình có thể thành công. Nhưng điều đó rốt cuộc không xảy ra”, nhà biên kịch giải thích.

Có lẽ ngần ấy thất bại và trì hoãn trong quãng thời gian kéo dài khiến chính Sony cũng cảm thấy chán nản. Con đường tiến lên màn ảnh rộng của búp bê Barbie vì thế đã chuyển sang một hướng khác.

Trong ngày 8/1, hãng đồ chơi Mattel thông báo họ chuyển dự án phim Barbie từ Sony qua Warner Bros. Và ngôi sao sắm vai chính trong phim là “quả bom sex” Margot Robbie.

Kể từ sau thành công thương mại của Suicide Squad (2016) - nơi Robbie sắm vai Harley Quinn, mối quan hệ giữa minh tinh và Warner Bros. trở nên rất gắn bó. Bản thân nhân vật Harley Quinn sẽ góp mặt trong ít nhất hai phim thuộc Vũ trụ điện ảnh DC trong thời gian tới.

Giờ thì Margot Robbie sẽ cùng Warner Bros. bắt tay vào dự án Barbie. Ảnh: W.

Và Margot Robbie đã chứng tỏ mình không phải là “tay mơ”, nổi lên đơn thuần nhờ vẻ đẹp bề ngoài và cơ thể nóng bỏng. Đầu năm 2018, cô đã nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc khi hóa thân thành vận động viên trượt băng tai tiếng Tonya Harding trong I, Tonya (2017).

Nhận vai chính trong Barbie, cô gái 28 tuổi phát biểu: “Tôi rất vinh dự khi có cơ hội nhận vai diễn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực cho trẻ em trên toàn thế giới”. Với Barbie, Margot Robbie sẽ đóng cả vai trò nhà sản xuất.

Một thông báo “đính kèm” nhưng hết sức quan trọng là vị trí biên kịch. Warner Bros. sẽ làm việc với Olivia Milch - đồng tác giả kịch bản của Ocean’s 8 (2018). Tuy nhiên, hiện không rõ liệu nhà biên kịch chuẩn bị viết mới toàn bộ nội dung, hay dựa trên những gì mà dự án còn dang dở của Sony để lại.

Công chúng, đặc biệt là trẻ em, đã chờ đợi Barbie trên màn ảnh lớn rất lâu. Và tất cả đều mong Margot Robbie sẽ mang đến cái duyên của cô cho dự án.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bup-be-barbie-tu-ba-beo-den-qua-bom-sex-post907257.html